Nguy cơ dịch tả bùng phát tại điểm tiếp nhận người dân sơ tán do núi lửa phun trào tại Congo

Ngày 30/5, tổ chức Bác sĩ Không biên giới (MSF) cảnh báo sau vụ núi lửa Nyiragongo phun trào, hàng trăm nghìn người sơ tán từ thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo, đến khu vực xảy ra dịch tả có nguy cơ mắc bệnh. 
Chú thích ảnh
Người dân bị mất nhà cửa do núi lửa Nyiragongo phun trào, đợi nhận hàng cứu trợ tại Goma, CHDC Congo, ngày 26/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi núi lửa Nyiragongo “thức giấc” một tuần trước, ngày 27/5, nhà chức trách đã ban hành lệnh sơ tán 400.000 dân đến nơi an toàn do lo ngại đợt phun trào lần hai. Ít nhất 25% trong số này di tản đến thị trấn Sake thuộc tỉnh Bắc Kivu, cách Goma khoảng 30 km về phía Tây Bắc. Những người khác rời đến thị trấn Rutshuru, cũng thuộc tỉnh này, ở phía Bắc và thị trấn Minova ở tỉnh Nam Kivu.

Trưởng phái đoàn MSF có trụ sở tại Goma, bà Magali Roudaut bày tỏ lo ngại dịch tả sẽ bùng phát tại những khu vực vốn có nguy cơ cao về dịch bệnh, đồng thời cảnh báo hậu quả thảm khốc khi người dân phải sơ tán. Riêng tại thị trấn Sake, nơi dịch tả hoành hành nhiều năm nay, khoảng 100.000 – 180.000 người từ Goma đến đây lánh nạn cùng với 70.000 cư dân của thị trấn. Nhiều người sơ tán đang tạm trú tại các nhà thờ, thánh đường và các trung tâm cộng đồng, thậm chí ngủ ở bên ngoài. 

Những người sơ tán đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men, chỗ tạm trú và vấn đề lớn nhất là nước sạch. Bà Roudaut cho biết thêm MSF đang tích cực hỗ trợ triển khai các xe bồn cung cấp nước cũng như nhu yếu phẩm cho người dân tại khu vực trên, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần hỗ trợ và can thiệp lập tức để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. 

Theo thông báo của chính quyền địa phương, trong số những người sơ tán đến thị trấn Sake, đã có ít nhất 6 ca mắc bệnh tả được ghi nhận cùng ngày 30/5. Đội ngũ y bác sĩ của MSF đang điều trị tại chỗ cho những trường hợp này.

Núi lửa Nyiragongo cao 3.000 m, nằm ở phía Đông Bắc CHDC Congo, và là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Phi. Ngày 22/5 vừa qua, núi lửa này đã phun trào khiến 32 người thiệt mạng và hơn 20.000 người mất nhà cửa do ít nhất 4.500 ngôi nhà bị thiêu trụi. Nham thạch sau đó đã ngừng chảy, nhưng đến ngày 25/5, gần 120 trận dư chấn mạnh xảy ra đã làm rung chuyển thành phố Goma.  

Đây là lần phun trào mới nhất của núi lửa Nyiragongo. Trước đó, hồi đầu năm 2002, núi lửa này cũng đã phun trào, làm hơn 100 người thiệt mạng. Lần phun trào gây thương vong nghiêm trọng nhất là năm 1977, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.