Nguy cơ cháy rừng ở Đồng Nai ở mức cực kỳ nguy hiểm

Theo cảnh báo của Cục Kiểm lâm, hầu hết diện tích rừng trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh đang có nguy cơ cháy ở cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm. Cục Kiểm lâm cho biết, riêng trong tháng 3/2020, qua quan sát bằng từ hệ thống vệ tinh, Cục Kiểm lâm đã phát hiện hơn 1.000 điểm cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Nhân viên rừng phòng hộ Xuân Lộc đốt xử lý thực bì trong các lô rừng để phòng cháy. Ảnh: H.Đình/baodongnai.com.vn

Theo đó, huyện Xuân Lộc có hơn 650 điểm cháy được phát hiện, huyện Tân Phú hơn 200 điểm, huyện Vĩnh Cửu 185 điểm, huyện Định Quán 170 điểm, cùng hàng trăm điểm cháy khác được phát hiện tại các huyện khác.

Để chủ động các phương án phòng chống cháy rừng trong đợt cao điểm mùa khô, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu các địa phương xác định công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn là nhiệm vụ thường xuyên để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Địa phương nào để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép, sử dụng đất quy hoạch lâm nghiệp không đúng mục đích do buông lỏng quản lý, chủ quan, thiếu trách nhiệm thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, các địa phương phải rà soát, bố trí lực lượng, phương tiện chủ động sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng theo đúng phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời, thiết lập và duy trì thông tin liên lạc các cấp để phục vụ hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đặc biệt với công tác chỉ huy chữa cháy rừng. Bên cạnh đó, các địa phương lắp đặt hệ thống biển báo, biển cấm tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng khi cấp dự báo cháy ở cấp V ở những nơi có nguy cơ cháy cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu lực lượng công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lực lượng khác tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra truy quét bảo vệ rừng; điều tra làm rõ nguyên nhân, truy tìm thủ phạm gây ra các vụ cháy rừng và khai thác lâm sản trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng Nai hiện là địa địa phương có diện tích rừng khá lớn với 197.500 ha; trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 123.400 ha, rừng trồng là 48.400 ha.

Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai, cho biết để ứng phó với nguy cơ cháy rừng, hiện lực lượng kiểm lâm tại các đơn vị đã triển khai xây dựng các tuyến đường băng cản lửa tại tất cả những khu vực có nguy cơ cháy cao; thực hiện tuần tra, canh gác rừng 24/24 giờ; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện và nhân lực phản ứng kịp thời khi phát hiện cháy rừng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.