Nguồn vốn cho ngư dân vay với lãi suất 3% đã sẵn sàng

Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại dành ra nguồn vốn 10.000 tỷ đồng với lãi suất là 3%.

Bên lề Quốc hội ngày 2/6, ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã trả lời báo chí xung quanh nguồn vốn cho ngư dân vay với lãi suất 3%:

Nguồn vốn cho ngư dân vay với lãi suất 3% đã sẵn sàng ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thưa ông, dư luận đang rất quan tâm tới dự thảo hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ đóng mới và cải hoán tàu cá với lãi suất thấp. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về dự thảo này?

Dự thảo hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, Thủ tướng Chính phủ cũng như Chính phủ có chủ trương dành nguồn vốn đủ lớn để giúp đỡ, hỗ trợ cho ngư dân đóng mới và cải hoán các tàu cá hiện có để đảm bảo công suất, chắc chắn an toàn hơn và sẽ đảm bảo đánh bắt xa bờ, cũng như thực hiện quyền chủ quyền nước ta tại biển Đông. Để thực hiện chủ trương hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ bằng tàu sắt, Ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại dành ra nguồn vốn 10.000 tỷ đồng. Như Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận thì lãi suất cho vay đến ngư dân là 5% và Chính phủ hỗ trợ thêm là 2%, như vậy người dân chỉ phải trả lãi suất là 3%. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương các cấp từ nguồn ngân sách địa phương mà có thể hỗ trợ cho ngư dân của chính tỉnh đó một số phần trăm lãi suất nữa nữa sẽ càng tạo điều kiện thêm cho ngư dân.

Điểm đáng chú ý thứ hai là tất cả con tàu đóng mới này đều được bảo hiểm và Chính phủ sẽ hỗ trợ 70% chi phí bảo hiểm cho ngư dân. Ngoài các chủ trương chung như vậy, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu đối với mô hình quản lý tốt có thể cho ngư dân vay với lãi suất 0% nhưng với điều kiện phải quản lý tốt để tổ chức tín dụng có thể thu hồi vốn gốc.

Còn về thời hạn cho vay có thể từ 10-15 năm, như vậy đây là thời gian vay đủ dài để ngư dân có thể bám biển, phát triển kinh tế.

Từ vụ tàu cá Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, ngân hàng đánh giá như thế nào về rủi ro này và hướng xử lý ra sao, thưa ông?

Các con tàu ra khơi đều được bảo hiểm thì đây cũng là giải pháp bảo hiểm đền bù. Do vậy, bảo hiểm cũng là chính sách để thời gian tới giúp cho ngân hàng và ngư dân có cơ sở xử lý rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Khi nào nguồn vốn ưu đãi này sẽ được giải ngân thưa ông?

Nguồn vốn ưu tiên này hiện Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ trì xây dựng Nghị định về vấn đề này. Trong phiên họp Chính phủ vừa qua, dự thảo ban đầu của Nghị định cũng đã được thảo luận. Chính phủ cũng đã có kết luận đẩy nhanh việc soạn thảo Nghị định này để có khuôn khổ pháp lý thống nhất triển khai trong toàn quốc sao cho hiệu quả. Với diễn biến như hiện nay và với sự nỗ lực của các bộ ngành thì Nghị định này sớm ra đời để có thể giải ngân tới ngư dân. Chúng tôi khẳng định rằng nguồn vốn đó đã sẵn sàng và có thể giải ngân bất cứ khi nào khi có đầy đủ các cơ sở pháp lý của Chính phủ.

Xin cám ơn ông!

Xuân Minh(ghi)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.