Nguồn nước sinh hoạt ở Tây Nguyên bị ô nhiễm

Theo kết quả phân tích hàng trăm mẫu nước của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên từ nước giếng ngầm, giếng đào đến nước bề mặt của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, có trên 83% mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Theo kết quả phân tích hàng trăm mẫu nước của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên từ nước giếng ngầm, giếng đào đến nước bề mặt của các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, có trên 83% mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Nguyên nhân chính gây nên tình trạng ô nhiễm nguồn nước của các tỉnh Tây Nguyên là do phân gia súc, chất thải hữu cơ dùng trong sinh hoạt chưa có biện pháp xử lý thích hợp, sử dụng các loại hóa chất, phân bón cho các loại cây trồng bừa bãi, nhiều vùng chưa quan tâm đến công tác giữ gìn vệ sinh môi trường.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên khuyến cáo, các tỉnh Tây Nguyên cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ môi trường; xử lý khoa học các chất thải, nguồn phân gia súc, gia cầm; hạn chế sử dụng các loại hóa chất bảo vệ thực vật có độ thẩm thấu cao, dễ phát tán vào nước gây ô nhiễm nguồn nước và hệ sinh thái.

Quang Huy

Dành cho bạn

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Thanh Hóa chủ động ứng phó đợt mưa lớn

Ngày 13/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, trước hết.