Nguồn lây nhiễm COVID-19 tại New York chủ yếu từ châu Âu

Nghiên cứu mới chỉ ra rằng COVID-19 lây lan tới New York vào giữa tháng 2/2020, nhiều tuần trước khi có ca nhiễm đầu tiên được xác nhận và dịch bệnh tại đây chủ yếu có nguồn gốc từ những du khách đến từ châu Âu, không phải châu Á.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển thi thể bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở New York, Mỹ ngày 6/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

“Nguồn lây đa phần là từ châu Âu” - ông Harm van Bakel, một chuyên gia nghiên cứu về gien tại Trường Đại học Y khoa Icahn thuộc Bệnh viện Mount Sinai, đồng tác giả của nghiên cứu khẳng định.

Một nhóm nghiên cứu khác tại Trường Đại học Y Grossman trực thuộc Đại học New York (NYU) cũng đưa ra một kết luận trùng lặp bất ngờ, cho dù cả hai nhóm thực hiện nghiên cứu trên những nhóm đối tượng khác nhau.

Cả hai đều sử dụng phương pháp phân tích bộ gien của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) lấy từ những bệnh nhân ở New York trong khoảng thời gian bắt đầu từ giữa tháng 3. 

Nghiên cứu cho thấy Mỹ có thể ngăn chặn đà phát tán của dịch COVID-19 ở New York nếu như chính quyền và ngành y tế thực hiện các chương trình xét nghiệm quy mô, quyết liệt. Ngày 31/1, Tổng thống Trump cấm người nước ngoài nhập cảnh vào Mỹ nếu số này đã có thời gian ở Trung Quốc hai tuần trước đó. Nhưng phải đến ngày 11/3 Mỹ với ban hành lệnh cấm đối với số hành khách di chuyển từ châu Âu vào Mỹ.

Giữa hai khoảng thời gian này, nhiều người New York có thể đã hồi hương và mang trong mình mầm virus SARS-CoV-2. 

Hoài Thanh - New York Times

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.