Nguồn cung và cầu dầu mỏ thế giới đang gần cân bằng

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 16/5, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nhận định nguồn cung và cầu trên thị trường dầu mỏ thế giới đang gần ở mức cân bằng.
Nguồn cung và cầu dầu mỏ thế giới đang gần cân bằng ảnh 1

Khu vực sản xuất khí hóa lỏng tại Ras Laffan, Qatar. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo trên, IEA đã duy trì dự báo nhu cầu dầu mỏ trên thế giới năm 2017 ở mức 97,9 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, sản lượng dầu mỏ trên thế giới trong tháng 4 vừa qua đã giảm 140.000 thùng/ngày do các nước không phải là thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) giảm sản lượng khai thác, đặc biệt là Canada.

Theo đó, sản lượng khai thác dầu mỏ trên toàn thế giới đang ở mức 96,17 triệu thùng/ngày, giảm 90.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái. Các số liệu này cho thấy nguồn cung và cầu trên thị trường dầu mỏ thế giới đang gần ở mức cân bằng.

   

IEA cũng cho biết sản lượng khai thác của các nước thành viên OPEC trong tháng 4 ở mức 31,78 triệu thùng/ngày, tăng 65.000 thùng/ngày so với tháng trước đó. Trong khi đó, IEA dự báo các nước ngoài OPEC sẽ tăng sản lượng khai thác trong năm 2017 này với mức tăng 600.000 thùng/ngày so với năm 2016.

   

Trước đó, OPEC đã đồng ý cắt giảm sản lượng khoảng 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng bắt đầu từ 1/1/2017 để hỗ trợ giá và giảm dư cung. Nga và 10 nước khác (không phải thành viên OPEC) cũng nhất trí cắt giảm sản lượng 558.000 thùng mỗi ngày. Trong tháng 4 vừa qua, tỷ lệ thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng trên của các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC đạt 66%, cao hơn so với tỷ lệ (51%) của tháng trước đó.

 
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.