Nguồn cung dồi dào, giá USD tiếp tục giảm

Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay (27/1) được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.893 đồng, giảm tiếp 5 đồng so với hôm qua.
Nguồn cung dồi dào, giá USD tiếp tục giảm ảnh 1

Như vậy, từ đầu tuần tới nay, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm tổng cộng 17 đồng. Ảnh: TTXVN

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng hôm nay là 22.549VND/USD và tỷ giá sàn là 21.236 VND/USD.

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng bạc xanh tiếp tục giảm. Lúc 9 giờ 45 phút sáng, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 22.280 – 22.350VND/USD (mua vào – bán ra), giảm 20 đồng ở cả chiều mua và bán so với cùng thời điểm sáng qua.

Tương tự, tại Eximbank, giá USD đang được mua vào – bán ra ở mức 22.260 – 22.340VND/USD, giảm 30 đồng ở chiều mua và bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá đồng bạc xanh tại các ngân hàng thương mại liên tục “rơi”. Giới phân tích nhận định, nguyên nhân chính là nguồn cung dồi dào trong khi cầu ngoại tệ yếu. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), ngược với diễn biến của tỷ giá trung tâm, tỷ giá niêm yết chính thức tại các ngân hàng thương mại có chiều hướng khá ổn định, thậm chí là giảm liên tiếp trong hai tuần qua.

Nguyên nhân tỷ giá hạ nhiệt chủ yếu vẫn do nguồn cung đô la Mỹ (từ giải ngân đầu tư và kiều hối) tại các ngân hàng đang khá tốt, thậm chí nhiều ngân hàng đã bán ra ngoại tệ để cân bằng trạng thái ngoại hối do e ngại những biện pháp hành chính của Ngân hàng Nhà nước áp dụng xử phạt đối với trường hợp găm giữ ngoại tệ.

Tuy nhiên, theo BVSC đây chỉ là yếu tố mang tính tạm thời và áp lực thực tế từ sự mạnh lên của đồng đô la Mỹ và khả năng tiếp tục phá giá đồng Nhân dân tệ lên tỷ giá đồng VNĐ hiện vẫn còn tương đối lớn.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.