Nguồn cung dầu thắt chặt tiếp tục hỗ trợ giá 'vàng đen'

Giá dầu thô trên toàn cầu trung bình sẽ ở mức bình quân 61 USD/thùng trong năm 2019 và 65 USD/thùng vào năm 2020, theo báo cáo Triển vọng năng lượng trong ngắn hạn của Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA).
Chú thích ảnh
Một trạm bơm xăng ở San Luis Potosi, Mexico. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự báo trên thấp hơn khoảng 11 USD/thùng so với con số dự đoán mà EIA đưa ra hai tháng trước đó. Giới thương gia đã dự đoán giá dầu sẽ giảm xuống, do nguồn cung dồi dào từ Mỹ, trong khi kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại sẽ làm nhu cầu sụt giảm. Bên cạnh đó, Saudi Arabia và Nga cũng đã ghi nhận các mức sản lượng cao kỷ lục.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng các lệnh trừng phạt mới đây của Mỹ đối với Venezuela đã làm thị trường hướng sự chú ý đến khả năng nguồn cung dần thắt chặt trên toàn cầu. Những lệnh trừng phạt đó sẽ hạn chế đáng kể hoạt động giao dịch dầu mỏ giữa Venezuela với các nước khác.

Trong khi kết quả khảo sát của hãng tin Reuter cho thấy nguồn cung dầu từ Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng Một vừa qua đã giảm mạnh nhất trong hai năm. Trong lúc Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết Nga cũng đang tuân thủ cam kết giảm dần sản lượng dầu của nước này và đã giảm đi 47.000 thùng/ngày trong tháng Một so với tháng 10/2018.

Mới đây, trước những dự đoán về khả năng nguồn cung thắt chặt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Venezuela và cam kế cắt giảm sản lượng của OPEC và các nước, trong phiên giao dịch ngày 5/2, vào lúc 9 giờ 23 phút theo giờ Việt Nam, cả giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ và giá dầu Brent Biển Bắc đều tăng 0,21 USD, hay 0,4% và được giao dịch ở các mức lần lượt là 54,77 USD/thùng và 62,72 USD/thùng.

Khánh Ly (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.