Người Việt tại Canada tự hào hướng về Tổ Quốc

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), Đại sứ quán Việt Nam tại Ottawa đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm và lồng ghép với màn trình diễn văn hoá nghệ thuật truyền thống tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế cũng như người Canada về một Việt Nam tự cường, giàu truyền thống văn hoá và đầy tình hữu nghị.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang phát biểu khai mạc.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt này thu hút gần 400 khách mời là các quan chức chính quyền và nghị sĩ của Canada, các nhà ngoại giao, giới chuyên gia và học giả quốc tế quan tâm tới Việt Nam. Đại diện bà con Việt kiều là doanh nhân, viên chức chính phủ Canada, cùng các sinh viên đang sinh sống và học tập tại nhiều tỉnh bang ở khắp Canada cũng về tham dự.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Vinh Quang đã điểm lại quá trình hình thành và phát triển của Việt Nam dựa trên những khát vọng của người dân về độc lập tự do cũng như về một nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh. Đại sứ cũng điểm lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Canada được xây dựng trên sự hợp tác bền vững và niềm tin sâu sắc, trong đó hai bên coi nhau là những người ban thật sự và là những đối tác quan trọng.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Ottawa, ông Renato Pellegrino, một người bạn Canada lâu năm của Việt Nam, cho biết ông từng đặt chân tới Việt Nam 15 năm trước đây và trước đó cũng từng gặp rất nhiều người Việt.

Ông cho rằng nét chung của người Việt Nam là tốt bụng, chăm chỉ và rất chân thành. Đó chính là lý do ông mến mộ Việt Nam và đi lại Việt Nam nhiều lần.

Theo ông, Việt Nam đã phát triển một cách mạnh mẽ trong những năm qua và trong 15 năm tới mọi thứ ở Việt Nam sẽ còn tuyệt vời hơn nữa bởi vì chất lượng đang bắt đầu được nâng cao, cả về cuộc sống, sản xuất công, nông nghiệp và đặc biệt là phát triển công nghệ đang ngày càng tốt hơn.

Quan hệ giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ theo những bước tiến bộ của Việt Nam. Canada trở thành một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam, xếp thứ hai ở châu Mỹ sau Hoa Kỳ, trong khi Việt Nam là bạn hàng lớn nhất của Canada tại ASEAN và trở thành cửa ngõ để các doanh nghiệp Canada tiến vào Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Chú thích ảnh
Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Canada Rob Oliphant phát biểu tại buổi lễ.

Theo Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Canada Rob Oliphant, mối quan hệ song phương giữa hai bên đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ qua năm tháng. Ông này bày tỏ sự xúc động trong màn trình diễn hai bài quốc ca Việt Nam và Canada tại buổi lễ khi nghệ sĩ biểu diễn vận trang phục áo dài truyền thống in hình lá cờ Canada như một biểu tượng của mối quan hệ giữa hai bên.

Ông Oliphant cũng không quên cảm ơn những đóng góp của gần 300 nghìn người Canada gốc Việt, những người đã gắn bó với Canada và là nhịp cầu nối góp phần để hai nước có thể hiểu biết sâu hơn về nhau.

Chị Trần Xuân An, Việt kiều tại Toronto, chia sẻ với phóng viên rằng chị rất vinh dự và tự hào khi được tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh tại Ottawa vì đây là dịp để hồi tưởng lại lịch sử và trân trọng sự hy sinh của cha ông cũng nhìn lại chặng đường phát triển của dân tộc. Chị khẳng định đây là cơ hội để gắn kết cộng đồng người Việt tại Canada để cùng hướng về quê hương.

Trong phát biểu tại sự kiện, hai đồng Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị Canada -Việt Nam, Thượng nghị sĩ Yuen Pau Woo và Hạ nghị sĩ Shaun Chen, đều bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của mối quan hệ giữa hai nước cũng như những thành công của Việt Nam sau 80 năm giành được độc lập.

Sự phát triển của Việt Nam mà bạn bè quốc tế ghi nhận đã được thể hiện rõ qua màn trình diễn nghệ thuật truyền thống mang chủ đề “Tổ Quốc trong tim” do nhà thế kế áo dài Sĩ Hoàng chỉ đạo và tổ chức. Màn trình diễn này là sự kết hợp giữa các nghệ sĩ trong nước và bà con Việt kiều, giúp cộng đồng người Việt càng thêm tự hào về truyền thống văn hoá dân tộc.

Chú thích ảnh
Đại sứ Phạm Vinh Quang (giữa) chụp ảnh lưu niệm với các quan chức chính quyền và nghị sĩ Canada.

Anh Trần Hiếu, Việt kiều tại Toronto, cho biết thật tự hào vì giữa trung tâm Ottawa, ngay sát toà nhà Quốc hội, mà chúng ta đã tổ chức được một sự kiện kỷ niệm rất hoành tráng, với sự chứng kiến của nhiều lãnh đạo của cả Canada và Việt Nam, những người mà cộng đồng người Việt rất vinh hạnh được đón chào và nói chuyện. Màn trình diễn văn hoá cũng rất ấn tượng và có thể lan tỏa tới người xem là những người bạn Canada của chúng ta.

Anh Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Công ty Lexnovum, tâm sự thật sự xúc động khi thấy tà áo dài Việt Nam được tung bay tại Canada. Đây là cơ hội để các bạn bè có thể nhìn thấy được độ sâu của nền văn hoá Việt Nam. Nó không chỉ là nhịp cầu giúp các bạn có thể tìm hiểu nhiều hơn về văn hoá, mà nó còn là cơ hội để chúng ta chứng tỏ với bạn bè quốc tế về những gì mà chúng ta có.

Sự kiện đã thưc sự để lại ấn tượng trong lòng những người tham dự, đặc biệt là các nghị sĩ và giới quan chức Canada. Nó vừa thể hiện bề dày về truyền thống lịch sử văn hoá của chúng ta, vừa thể hiện được tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng người Việt tại Canada.

Tin, ảnh: Hà Linh - P/V TTXVN tại Canada

Dành cho bạn

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov thông tin về kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Điện Kremlin

Điện Kremlin tiết lộ 6 nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm Trump - Putin kéo dài 90 phút

Điện Kremlin công bố những nội dung đáng chú ý trong cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/10. Ngoài thỏa thuận cung cấp dầu diesel quy mô lớn, hai nhà lãnh đạo còn trao đổi về triển vọng đàm phán hòa bình Ukraine, nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran, các vấn đề nhân đạo và khả năng tăng cường quan hệ song phương.

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn.