Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập

Theo các nguồn tin riêng của phóng viên TTXVN tại Ai Cập, chị Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1976, nhân viên Ngân Hàng NN&PTNT tại Hà Nội, đang đi du lịch tại Luxor đã trực tiếp chứng kiến vụ nổ khinh khí cầu vào sáng 26/2 tại Luxor, Ai Cập.

Theo các cơ quan chức năng Ai Cập, vụ nổ khinh khí cầu vào sáng sớm ngày 26/2 tại Luxor, cách thủ đô Cairo hơn 500 km về phía nam, đã làm ít nhất 19 du khách thiệt mạng.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, một người Việt Nam đã chứng kiến vụ này là chị Nguyễn Thùy Chi, sinh năm 1976, nhân viên Ngân Hàng NN&PTNT tại Hà Nội, đang đi du lịch tại Luxor. Chị Chi đã có mặt trên một quả khinh khí cầu chuẩn bị tiếp đất và thấy khói bốc lên từ địa điểm quả khinh khí cầu bị nạn rơi xuống.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát tỉnh Luxor, tướng Mamdough Khaled, cho biết quả khinh khí cầu trên đã phát nổ và rơi xuống một cánh đồng mía ở miền tây Luxor. Thi thể của 19 nạn nhân bị cháy đen đã được chuyển đến Bệnh viện quốc tế Luxor. Hai người trên chuyến bay may mắn sống sót, trong đó có một khách du lịch và người điều khiển khinh khí cầu, đang ở trong tình trạng hết sức nguy kịch.

Một quan chức y tế địa phương cho biết trong số 19 nạn nhân có 9 người Hồng Công, 4 người Nhật Bản, 2 người Pháp, 2 người Anh và 2 người khác chưa được nhận dạng.

Hiện Bộ Du lịch Ai Cập đã thành lập một ủy ban để giải quyết hậu quả vụ tai nạn đồng thời đang phối hợp với Bộ Hàng không dân dụng để tìm hiểu nguyên nhân. Nhà chức trách tỉnh Luxor đã ra lệnh tạm ngừng các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu.

Trước đó, vào năm 2009, cũng tại Luxor, một quả khinh khí cầu đã bị rơi khi đụng phải một trạm phát sóng di động khiến 16 người bị thương. Các nhà chức trách sau đó đã quyết định tạm ngừng dịch vụ khinh khí cầu trong vòng 6 tháng, thắt chặt các biện pháp đảm bảo an ninh và tiến hành đào tạo lại cho toàn bộ đội ngũ nhân viên điều khiển khinh khí cầu.

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 2

Nhân viên an ninh Ai Cập điều tra tại hiện trường. Ảnh: AFP-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 3

Người dân đứng bên xác khinh khí cầu. Ảnh:THX-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 4

Nhân viên cứu hộ đang di chuyển thi thể của các nạn nhân. Ảnh:THX-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 5

Hiện Bộ Du lịch Ai Cập đã thành lập một ủy ban để giải quyết hậu quả vụ tai nạn. Ảnh: THX-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 6

Ai Cập đã quyết định tạm dừng các chuyến tham quan bằng khinh khí cầu. Ảnh: THX-TTXVN


Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 7

Khinh khí cầu tại Luxor, ảnh chụp ngày 20/2/2012. Ảnh: THX-TTXVN

Người Việt chứng kiến nổ khinh khí cầu tại Ai Cập ảnh 8

Luxor là một trong những địa điểm du lịch được ưa thích nhất tại Ai Cập. Ảnh:AFP-TTXVN

Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.