Kết thúc khóa họp thứ 70 Ủy ban Luật pháp quốc tế ILC

Khóa họp thứ 70 của Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) được tổ chức tại New York (Mỹ) từ 30/4 - 1/6/2018 và Geneva (Thụy Sĩ) từ ngày 2/7 - 10/8/2018.

Khóa họp thứ 70 của ILC trùng với dịp kỷ niệm 70 năm thành lập cơ quan chuyên môn này của LHQ. Được vinh dự bầu làm Phó Chủ tịch thứ hai của ILC tại khóa họp này, Đại sứ Nguyễn Hồng Thao, đại diện Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên ILC, đã tích cực phát huy vai trò chủ động, đóng góp đáng kể cho công việc chung của Ủy ban.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao - đại diện Việt Nam đầu tiên trở thành thành viên ILC. Ảnh: TTXVN/phát

Tại khóa họp này, các ủy viên ILC tiếp tục thảo luận các đề tài: Định dạng luật tập quán quốc tế; Thỏa thuận và thực tiễn về sau trong giải thích điều ước quốc tế; Áp dụng tạm thời các điều ước quốc tế; Quy phạm mệnh lệnh trong luật quốc tế (Jus cogens); Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang; Thừa kế quốc gia liên quan đến trách nhiệm quốc gia; Quyền miễn trừ cho nhân viên công vụ đối với thẩm quyền hình sự nước ngoài; Bảo vệ bầu khí quyển.

Ngoài ra, còn có các cuộc họp của Tiểu ban soạn thảo các đề tài, Nhóm công tác về chương trình làm việc dài hạn và Nhóm công tác về phương pháp hoạt động, các cuộc họp với các tổ chức quốc tế liên quan như Ủy ban chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), tổ chức Luật quốc tế châu Âu, tổ chức Luật quốc tế châu Phi.

Đáng chú ý, báo cáo về thừa kế quốc gia liên quan đến trách nhiệm quốc gia và báo cáo về bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang có liên quan đến những vấn đề thời sự và có một số thông tin, quan điểm tương đối "nhạy cảm", được các thành viên ILC, đặc biệt là Ủy viên ILC của Việt Nam quan tâm, tham gia thảo luận sôi nổi.

Tại kỳ họp này, Ủy ban đã đọc và thông qua toàn bộ dự thảo kết luận về Thỏa thuận và thực tiễn về sau liên quan đến giải thích điều ước quốc tế và Định dạng luật tập quán quốc tế cùng các bình luận kèm theo. Hai văn bản này sẽ được đệ trình lên Đại hội đồng LHQ để ra Nghị quyết công nhận là tài liệu phổ biến cho các quốc gia, các nhà làm luật áp dụng.

Đây là hai văn bản lớn, góp phần hoàn thiện kiến thức về nguồn của luật quốc tế. Ủy viên ILC của Việt Nam đã có những đóng góp trong rà soát văn bản, kiến nghị một số điểm thay đổi được chấp nhận. Ngoài ra, Ủy ban đã cho ý kiến với các dự thảo các hướng dẫn về Áp dụng tạm thời điều ước quốc tế, Bảo vệ bầu khí quyển, Bảo vệ môi trường trong xung đột vũ trang. Các dự thảo này sẽ được gửi đến các quốc gia thành viên LHQ để xin ý kiến.

Ủy ban cũng đã thông qua đề xuất của Tiểu ban kế hoạch và Nhóm công tác về chương trình làm việc dài hạn đưa 2 đề cương báo cáo về “Tài phán quốc tế - Universal jurisdiction” và “Mực nước biển dâng cao” vào Phụ lục đề xuất với Ủy ban  pháp lý thuộc Đại hội đồng LHQ cho ý kiến triển khai. Đặc biệt, đề tài "Mực nước biển dâng cao" nhiều khả năng sẽ thu hút sự quan tâm của nhiều nước, trong bối cảnh có tới 70 nước chịu ảnh hưởng trực tiếp, trong đó, Việt Nam đứng thứ 4 về mức độ chịu ảnh hưởng.

Khóa họp tiếp theo của ILC sẽ diễn ra theo thông lệ tại Geneva từ 29/4- 7/6 và từ 3/7-10/8/2019.
ILC là cơ quan chuyên môn của LHQ, chịu trách nhiệm chính trong việc pháp điển hóa và phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế. Nhiều Công ước quốc tế quan trọng đã và đang có hiệu lực vốn là kết quả nghiên cứu, thảo luận của các thành viên Ủy ban như các Công ước Vienna về luật điều ước năm 1969, về quan hệ ngoại giao và lãnh sự năm 1961 và 1963, Công ước Geneva về Luật biển 1958, Quy chế Roma của Tòa Hình sự quốc tế 1995...

Chú thích ảnh
Các thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế ILC tham dự Khóa họp thứ 70 tại Geneva. Ảnh: TTXVN phát

Ủy ban gồm 34 thành viên là các chuyên gia hàng đầu về công pháp quốc tế của các nước, được phân bổ đồng đều cho từng khu vực địa lý. Tham gia ILC thể hiện uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, phù hợp với chính sách đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước, thể hiện rõ Việt Nam là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là đại diện đầu tiên của Việt Nam trúng cử vào cơ quan chuyên môn này của Liên hợp quốc trong đợt bầu cử các thành viên ILC cho nhiệm kỳ 2017-2021, diễn ra vào tháng 11/2016. Đại sứ Nguyễn Hồng Thao hoàn thành học vị Tiến sỹ Luật tại Đại học Pantheon-Sorbone (Pháp) năm 1996, được công nhận Phó Giáo sư năm 2009.

Ông là chuyên gia về công pháp quốc tế, luật môi trường, luật biển, phân định biên giới, với gần 40 năm kinh nghiệm công tác pháp lý và ngoại giao. Ông từng giữ vị trí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và Kuwait, tham gia nhiều Đoàn đàm phán về biên giới lãnh thổ và xuất bản hàng trăm đầu sách báo về công pháp quốc tế.

TTXVN/Báo Tin tức
Việt Nam đóng góp vào tính đa dạng của Ủy ban Luật pháp quốc tế ILC
Việt Nam đóng góp vào tính đa dạng của Ủy ban Luật pháp quốc tế ILC

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thứ 70 của Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) đã diễn ra tại New York, Mỹ từ ngày 30/4-1/6 và tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 2/7-10/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN