Đa dạng các hoạt động đón Tết cổ truyền trong cộng đồng người Việt tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 15/1, tổ chức Gia đình Việt (VFP) phối hợp với Hội người Việt tại Anh (VAUK) tổ chức lễ hội mừng Tết Nguyên đán Quý Mão tại London, thu hút đông đảo bà con Việt kiều tại Anh và các đại diện sở tại tham dự.

Chú thích ảnh
Đại diện chính quyền Deptford, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh và các hội, đoàn người Việt tham dự lễ hội Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Tới dự sự kiện có bà Vicky Foxcroft, nghị sĩ Quốc hội khu vực Lewisham và Deptford; bà Brenda Dacres, Phó Thị trưởng khu vực Lewisham; Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long; đại diện chính quyền địa phương và các hiệp hội người Việt tại Anh.

Là sự kiện thường niên được mong chờ nhất của cộng đồng người Việt tại Anh, lễ hội mừng Tết Quý Mão năm nay gồm nhiều hoạt động đa dạng, như các màn biểu diễn múa hát bằng tiếng Việt của các cháu thiếu nhi sinh ra và lớn lên tại Anh; trình diễn áo dài truyền thống; múa lân, múa sạp, biểu diễn võ thuật; các cuộc thi kéo co, đấu cờ tướng, thi tiếng việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam; và các trò chơi dân gian. Đặc biệt, tại lễ hội đã diễn ra cuộc thi gói bánh chưng, thu hút đông đảo người dự thi và khán giả cổ vũ nhờ sức hấp dẫn của món ăn đặc trưng ngày Tết cổ truyền. 

Đến với lễ hội, bà con kiều bào cũng có cơ hội mua các đặc sản truyền thống của Tết cổ truyền như mứt tết, trà xanh, bánh chưng, giò lụa, giò xào, chả quế, bánh đa nem, miến, bún, phở khô, và các loại hoa ngày Tết như đào, mai. Đặc biệt tại lễ hội, lần đầu tiên đặc sản bưởi Diễn, cam Canh và cam Cao Phong Hòa Bình đã ra mắt tại Anh, thu hút rất đông người mua và các sản phẩm này được bán hết chỉ trong vòng vài giờ.

Khách tham dự lễ hội cũng được thưởng thức nhiều món ăn Việt như nem rán, nem cuốn, phở bò, bún chả, bánh cuốn, bánh chưng, bánh mỳ bò kho... và tham gia bốc thăm trúng thưởng với giải thường là 3 vé máy bay khứ hồi hành trình Việt Nam - Anh của hãng hàng không Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Chú thích ảnh
Các em bé người Việt và Anh biểu diễn múa sạp. Ảnh: Minh Hợp/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao những đóng góp của VPF và VAUK trong việc tổ chức lễ hội lớn nhất trong năm của cộng đồng người Việt. Đại sứ cho biết lễ hội Tết Quý Mão là một trong những sự kiện trong chương trình kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh năm 2023, kêu gọi cộng đồng người Việt tại Anh tham gia, hỗ trợ các hoạt động của chương trình, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - Anh.

Đại sứ khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh luôn đồng hành cùng kiều bào tại Anh trong các hoạt động của cộng đồng, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, nhân văn của dân tộc Việt Nam.

Nghị sĩ Quốc hội Vicky Foxcroft bày tỏ rất vui được tham dự lễ hội Tết cổ truyền, là cơ hội để bà gặp gỡ những người bạn Việt Nam đồng thời tìm hiểu, tham gia vào hoạt động truyền thống của ngày Tết Việt. Bà đánh giá cao vai trò của VFP trong việc kết nối cộng đồng người Việt tại Lewisham và Deptford với nhiều hoạt động giúp quảng bá và nâng cao vai trò của người Việt ở sở tại.

Chủ tịch VAUK Tăng Tuấn Tú cho biết sự kiện Tết cộng đồng hằng năm tại Deptford là nơi hội tụ, gắn kết kiều bào tại Anh mỗi dịp Xuân về, khẳng định VAUK sẽ làm hết sức mình để trở thành cầu nối, đoàn kết hơn 100.000 người Việt sinh sống, làm việc tại Anh cùng xây dựng một cộng đồng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển quan hệ Việt Nam - Anh ngày một tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Bà con kiều bào và người dân sở tại xem biểu diễn múa lân tại lễ hội. Ảnh: Phong Hà/TTXVN

Tham dự lễ hội, chị Lê Bảo Anh, sống ở London, cho biết rất vui khi thấy người Việt từ khắp nơi tập trung tại Deptford để đón Tết trong không khí đầm ấm như ở quê nhà. Chị Bảo Anh chia sẻ lễ hội Tết Việt tại Anh là sự kiện có ý nghĩa, gắn kết những người Việt xa quê hương và giúp các thế hệ trẻ người Việt tại Anh nhớ về cội nguồn và gìn giữ truyền thống của dân tộc.

Là một trong những người đoạt giải cuộc thi gói bánh chưng, chị Trịnh Bích Ngọc ở London cho biết chị tham gia cuộc thi để tận hưởng không khí Tết như ở Việt Nam khi các gia đình bận rộn chuẩn bị nồi bánh chưng, món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết. Chị Ngọc cho biết tham gia cuộc thi cũng là cách để khuyến khích các em nhỏ trong gia đình tham gia và tìm hiểu về những truyền thống tốt đẹp của Tết cổ truyền.

Chị Nguyễn Ngọc Thủy cùng gia đình chồng người Anh đã không ngại đường xa để đến dự lễ hội Tết Quý Mão. Chị Thủy cho biết đây là năm đầu tiên chị ăn Tết xa nhà, vì vậy cảm thấy rất ấm áp khi được gặp đồng bào người Việt trong không khí Tết sum vầy. Chồng chị Thủy, anh Darren Steven rất vui khi được cùng vợ tới dự Tết Quý Mão. Từng sống tại Thành phố Hồ Chí Minh vài năm, anh Steven chia sẻ không khí Tết tươi vui tại Deptford khiến anh nhớ đến thời gian sống tại Việt Nam và gợi nhớ những món ăn Việt Nam ưa thích của anh như phở bò, cơm tấm, bánh mỳ bò kho. Mẹ anh Steven, bà Linda Islhin cho biết bà rất thích không khí Tết Việt với nhiều loại hoa, đồ lễ ngày Tết được trang hoàng đẹp mắt và những người Việt thân thiện, dễ mến. Bà Islhin cho biết bà đã nhiều lần đến Việt Nam và sẽ trở lại nơi “đẹp nhất thế giới” như cháu trai bà nhận xét.

Minh Hợp - Hải Vân - Phong Hà (TTXVN)
Cộng đồng người Việt tại Bỉ vui Tết sum vầy
Cộng đồng người Việt tại Bỉ vui Tết sum vầy

Theo phóng viên TTXVN tại Brussles, ngày 15/1, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Quý Mão tại trụ sở Đại sứ quán.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN