Người Trung Quốc học cách từ chối uống rượu ngày Tết

Phải uống rượu luôn là nỗi ám ảnh trong của nhiều người trong những ngày Tết. Một lớp học dạy cách từ chối khi bị ép uống rượu được mở ra ở Trung Quốc để̃ giúp ích cho những người lo sợ "văn hóa cạn ly" tại quốc gia này.


Phải uống rượu luôn là nỗi ám ảnh trong của nhiều người trong những ngày Tết. Một lớp học dạy cách từ chối khi bị ép uống rượu được mở ra ở Trung Quốc để giúp ích cho những người lo sợ "văn hóa cạn ly" tại quốc gia này.

Hiện nay, không ít người Trung Quốc lo lắng về lượng đồ ăn và rượu bia mà mình nạp vào trong những bữa tiệc ngày Tết, “văn hóa cạn ly” và rượu mạnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe và có thể làm hỏng ngày lễ của mình.

Lili, 36 tuổi, sống tại tỉnh Hắc Long Giang, phía bắc Trung Quốc, nói cô rất sợ phải uống rượu trên bàn tiệc với đối tác cũng như bạn bè và điều này càng ám ảnh cô hơn trong dịp Tết.

“Năm nào cũng vậy, trong các bữa tiệc, khách hàng đến chúc rượu tôi, cứ như vậy, lặp đi lặp lại và họ chỉ dừng lại khi tôi đã say” - cô phàn nàn - “Thật không may, trong văn hóa Trung Quốc, nếu từ chối lời chúc rượu thì đối phương sẽ cảm thấy rất xấu hổ và coi đó là hành động không có thiện chí. Nhưng rượu thật sự rất có hại cho sức khỏe của tôi”.

Do đó, khi nghe thấy có khóa học về nghi thức uống xã giao, dạy cách từ chối rượu trong các bữa tiệc, Lili đã rất vui mừng, và cô phát hiện không phải chỉ có mình phiền não về vấn đề này, rất nhiều người quan tâm đến khóa học từ chối uống rượu.


Người Trung Quốc học cách từ chối uống rượu ngày Tết ảnh 1

" Văn hóa cạn ly" ngày Tết ở Trung Quốc. Ảnh: aoehome

Tu Vĩ Lương, Giám đốc Viện Quan hệ ứng xử Vĩ Lương Cáp Nhĩ Tân, người sáng lập và là giảng viên trực tiếp của khóa học “Chiến lược uống rượu” nói: “Tôi thường hay dự tiệc và đòi hỏi phải uống nhiều rượu, tửu lượng của tôi lại không cao, để giữ sức khỏe, tôi đã đề ra một loạt các chiến lược cho phép tôi từ chối những lời mời rượu không dứt, mà vẫn không làm mất lòng mọi người. Sau đó tôi mở lớp học để chia sẻ với những người quan tâm”.

Lớp học đặc biệt này đã khai giảng khóa đầu tiên từ 3 năm trước, có hơn 200 học viên đã tốt nghiệp, phần lớn trong số họ là chủ các doanh nghiệp tư nhân. Trần Bân, 48 tuổi, giám đốc một công ty xây dựng tại Cáp Nhĩ Tân, cho biết, đã thu hoạch được rất nhiều từ lớp học từ chối rượu.

“Uống nhiều rượu rất có hại cho sức khỏe, nhất là với những người ở độ tuổi của tôi. Tôi đã học được cách tránh rót thêm rượu vào ly của mình bằng những phương pháp rất đơn giản như một câu truyện cười hoặc những cách trốn tránh khéo léo”. “Ví dụ tôi mô tả bà vợ của tôi sẽ nổi giận đùng đùng và trông rất dữ tợn nếu tôi uống thêm và không còn tỉnh táo khi về nhà”, Trần nói.

Thêm nữa, "nếu tiếp tục bị ép tôi sẽ xin được phát biểu một bài dài "đánh lạc hướng", chuyển sự chú ý sang chủ đề khác, để mọi người quên đi đang mời rượu tôi. Hoặc nếu bắt buộc phải uống thì tôi nhấp một ngụm, rồi nhổ ra chiếc khăn lau của mình hoặc vào cốc trà".

Ngoài ra, Tu Vĩ Lương còn chia sẻ với Chinadaily một số bí quyết để tránh phải uống rượu khác như sau:

Chiến lược 1: Lái xe đến dự tiệc. Uống rượu mà lái xe rồi gây tai nạn là thảm họa rất kinh khủng và vi phạm nghiêm trọng luật giao thông, nên những người ham uống nhất cũng không có quyền ép các lái xe phải mạo hiểm tính mạng của bản thân và người đi đường vì những cốc rượu.

Chiến lược 2: Dùng vợ/chồng làm lý do. Nói với những người đang ép bạn phải uống là vợ hoặc chồng của bạn không chịu đựng được nếu bạn say và như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.

Chiến lược 3: Vì lý do sức khỏe. Nếu bạn nói bạn đang dùng thuốc, uống rượu vào sẽ tương tác với thuốc và gây nguy hiểm cho cơ thể thì những người bạn trên bàn tiệc sẽ không thể ép bạn phá hủy sức khỏe bản thân vì họ được.

Tất cả các biện pháp trên chỉ để tránh phải uống rượu bia quá mức, nhằm giữ gìn sức khỏe và an toàn cho bản thân, gia đình, cũng như những người xung quanh. Khi đó rượu và “văn hóa cạn ly” sẽ không còn là nỗi ám ảnh và lo sợ cho mọi người trong mỗi dịp lễ Tết.

Theo VnExpress.net

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.