Người Trung Quốc bất ngờ yêu mến bà Clinton hơn ông Trump

Trong khi có cơ quan truyền thông Mỹ gọi ông Trump là “gián điệp của Trung Quốc” thì kết quả điều tra mới nhất cho thấy tại Trung Quốc, người dân lại thích ứng cử viên đảng Dân chủ hơn.
Người Trung Quốc bất ngờ yêu mến bà Clinton hơn ông Trump ảnh 1

Bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Ảnh: AFP

Trung tâm Nghiêncứu Pew có trụ sở ở Washington hôm 5/10 đã công bố kết quả điều tra mới nhấtcho thấy ở Trung Quốc bà Hillary Clinton được yêu mến hơn ông Donald Trump. Cụthể có 37% số người được hỏi nó có thiện cảm với ứng cử viên đảng Dân chủ, caohơn 15% so với ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa và chỉ có 35% số người được hỏi khôngthích bà Clinton, thấp hơn 5% so với ông Trump.

Trước đó trong sốra ngày 28/3, China Press, tờ báo tiếng Trung tại Mỹ, đã gọi ông Trump là “điệpviên bí mật của Trung Quốc ở Mỹ” bởi những kế hoạch nhân vật này đề xuất và nóilà để bảo vệ lợi ích của Mỹ thực chất lại chỉ tốt cho Trung Quốc. Còn đối vớibà Clinton, theo ông Sean King, Phó Chủ tịch Công ty Tư vấn Park Strategies tạiNew York, nếu đắc cử, bà Clinton có thể là “Obama +” ở Biển Đông và thậm chícòn cứng rắn hơn vì thế “Bắc Kinh lo sợ khi nghĩ tới bà Clinton ở Nhà Trắng”.

Kết quả điều tranêu trên còn chỉ rõ người Trung Quốc có tình cảm phức tạp và mâu thuẫn đối vớinước Mỹ. Trong khi có 52% số người được hỏi nói Mỹ là mối đe dọa lớn nhất củaTrung Quốc, chỉ trích Mỹ bao vây Trung Quốc và ngăn chặn Trung Quốc phát triểnthì lại có 50% người Trung Quốc có cảm tình với Mỹ, đặc biệt trong lứa tuổi từ18-34, tỉ lệ này lên tới 60%.

Kết quả điều tramà theo AFP được tiến hành ở Trung Quốc từ 6/4-8/5/2016, đối với 3.154 người từ18 tuổi trở lên theo hình thức phỏng vấn nêu câu hỏi cũng cho thấy 45% người TrungQuốc coi Mỹ là mối đe dọa, lớn hơn nhiều so với các vấn đề khác như kinh tế toàncầu bất ổn định (35%), biến đổi khí hậu (34%), tổ chức khủng bố Nhà nước Hồigiáo (IS) tự xưng (15%) và khủng hoảng di cư (14%).

Ngoài ra, theo kếtquả điều tra, có tới 75% số người được hỏi cho rằng Trung Quốc đóng vai tròquan trọng trên trường quốc tế hơn 10 năm trước và Trung Quốc cần tăng cường sứcảnh hưởng trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Iran và ở Trung Đông, nhưng 56% lạicho rằng Trung Quốc nên ưu tiên giải quyết khó khăn và vấn đề mà bản thân đangphải đối mặt.

Hoàng Hà

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.