Người trồng dưa hấu Trà Vinh lãi hơn 170 triệu đồng/ha

Nông dân chuyên trồng dưa hấu của tỉnh Trà Vinh rất phấn khởi bởi mùa vụ dưa hấu Đông Xuân đang thu hoạch trúng mùa, được giá.
Chú thích ảnh
Nông dân xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang phân loại dưa hấu sau thu hoạch. Ảnh tư liệu: Thanh Hòa/TTXVN

Hiện thương lái thu mua dưa hấu tại ruộng từ 10.500 - 11.000 đồng/kg, năng suất thu hoạch bình quân khoảng 30 tấn/ha, nông dân trồng dưa thu lãi ròng từ 170 - 200 triệu đồng/ha.

Ông Ngô Tấn Hùng, xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang cho biết, năm nào cũng vậy, cứ ăn Tết Nguyên đán vừa xong là gia đình ông xuống giống vụ dưa hấu Đông Xuân trên 0,5 ha đất trồng lúa gò cao của gia đình. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, dưa hấu được trồng với kỹ thuật sử dụng màng phủ nông nghiệp ít cỏ dại và sâu bệnh nên năng suất đạt đến 30 tấn/ha, cao hơn vụ dưa cùng kỳ năm trước 5 tấn/ha. Giá dưa hấu năm nay cũng cao hơn cùng vụ năm rồi đến 3.000 đồng/kg, gia đình ông thu được lợi nhuận hơn 100 triệu đồng.  

Tại tỉnh Trà Vinh, nhiều năm nay, ngành nông nghiệp tỉnh luôn khuyến khích nông dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm cây lúa vụ 3 trong năm để chuyển sang sản xuất 1 lúa - 2 màu hoặc 2 lúa - 1 màu để tăng hiệu quả kinh tế. Tại huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải của tỉnh có nhiều diện tích gò cao không thuận lợi cho trồng lúa vụ Đông Xuân đã được chuyển đổi sang mô hình sản xuất 1 lúa - 2 màu, giúp nông dân tăng thu nhập gấp 5 lần so với chuyên trồng cây lúa.

Theo ông Lê Văn Phi, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cầu Ngang, trong 5 năm gần đây, nông dân trong huyện đã chuyển đổi hầu hết diện tích đất trồng lúa gò cao sang chuyên trồng cây màu thực phẩm ngắn ngày, như bí đỏ, dưa hấu, dưa leo, cải xanh,…

Đặc biệt, đối với dưa hấu đã được ngành nông nghiệp tỉnh cấp mã số vùng trồng, nên sản phẩm được thương lái ưa chuộng ký kết thu mua và mua với giá cao hơn so với dưa hấu một số nơi khác. Huyện Cầu Ngang là địa phương có diện tích trồng dưa hấu lớn nhất tỉnh, mỗi năm trồng 3 vụ dưa hấu, tổng diện tích khoảng hơn 1.000 ha. Riêng ở vụ Đông Xuân này, diện tích dưa hấu được trồng khoảng hơn 450 ha.  

Theo khảo sát của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, bình quân mỗi năm nông dân trong tỉnh trồng dưa hấu với tổng diện tích trên 3.000 ha. Dưa hấu được trồng tập trung tại các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú, thị xã Duyên Hải. Đây được xem là vùng nguyên liệu dưa hấu và là cây màu truyền thống của nông dân các địa phương nơi này.

Hiện nay, nông dân trong tỉnh Trà Vinh đã áp dụng khoa học kỹ thuật trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn sản phẩm sạch, hữu cơ để tăng giá trị và mở rộng thị trường cung ứng trong nước và xuất khẩu sang các thị trường quen thuộc Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Phúc Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.