Người trẻ Trung Quốc tận dụng tối đa dịp nghỉ Tết để kiếm tiền

Các quầy hàng vỉa hè tại Trung Quốc vẫn không ngừng hồi sinh trong dịp Tết, khi những người bán hàng trẻ tận dụng tối đa thời gian nghỉ lễ dài để tăng thu nhập.
Chú thích ảnh
Một sinh viên đại học bán câu đối Tết do chính tay cô viết. Ảnh: Xiaohongshu

Kỳ nghỉ Tết năm nay là một dịp mang lại nhiều lợi nhuận cho Sheng Fangyu (25 tuổi). Trước Tết Nguyên đán, cô và bạn trai mở một gian hàng ở quê nhà là tỉnh Sơn Đông, bán các mặt hàng lễ hội như câu đối Tết Nguyên đán, nhãn dán xe hơi và những lời chúc phúc tại các khu chợ.

Khi giới trẻ Trung Quốc hiện nay thích ăn Tết Nguyên đán theo những cách riêng, cũng có nhiều người đã chuyển sang hình thức kinh doanh gian hàng trên đường phố linh hoạt và chi phí thấp để kiếm thêm tiền trong thời điểm này.

Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, nhiều người dùng đã chia sẻ kinh nghiệm mở gian hàng ở quê nhà trong dịp Tết. Những từ khóa như "kiếm hơn 1.000 nhân dân tệ (gần 3, 5 triệu đồng) một ngày" và "mở gian hàng để làm giàu" đã trở nên phổ biến, thu hút sự quan tâm của nhiều người khác.

"Tôi thích tự kinh doanh và kiếm tiền hơn là làm thuê cho người khác", Sheng Fangyu nói. Cô và bạn trai đã kiếm được 2.600 nhân dân tệ (gần 9 triệu đồng) sau 11 ngày bán hàng.

Sau nhiều năm bị hạn chế do đại dịch, các hàng quán vỉa hè của Trung Quốc đã được trở lại khi quan chức địa phương cố gắng khởi động lại nền kinh tế. Tại các thành phố trên khắp Trung Quốc, khu vực được phép kinh doanh quầy hàng trên đường phố đã mở rộng hơn và dỡ bỏ các hạn chế đối với những cửa hàng truyền thống muốn bán trên vỉa hè.

Chú thích ảnh
Những mặt hàng được bày bán trên vỉa hè các con phố ở Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu

Tỉnh Tứ Xuyên là một trong những địa phương thúc đẩy các hàng quán vỉa hè sớm nhất, như một cách để phục hồi kinh tế. Tại thành phố Nội Giang, Tứ Xuyên, nữ sinh viên đại học Deng Yuman (18 tuổi) đã dựng một gian hàng vỉa hè để bán đèn lồng và bán hết ngay từ đêm giao thừa.

Deng nói: "Dòng người mua sắm trước năm mới rất lớn và mọi người đều sẵn sàng tiêu tiền hơn trong mùa lễ tết".

Cô gái trẻ giải thích việc mình chọn bán đèn lồng vì chúng được cả trẻ em lẫn người lớn ưa chuộng. Deng Yuman bỏ 100 tệ (khoảng 350.000 đồng) để nhập 50 chiếc đèn lồng và thu về tổng cộng 500 nhân dân tệ (khoảng 1,7 triệu đồng).

Sheng Fangyu và Deng Yuman đều cho biết, trong tương lai họ có kế hoạch mở lại các sạp hàng vỉa hè vào các dịp Tết, đồng thời sẽ mở rộng cả sản phẩm và quy mô kinh doanh.

Sheng Fangyu nói: "Mặc dù việc điều hành một gian hàng là một thử thách nhưng nó vẫn thoải mái hơn so với làm một công việc bình thường. Hơn nữa, tôi cũng đang làm việc cho bản thân, là chủ và cũng là nhân viên của chính mình". 

Trần Trang/Báo Tin tức (Sixthtone)

Dành cho bạn

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Khám phá Tết Trung thu Trung Quốc qua những phong tục truyền thống

Cũng như nhiều quốc gia châu Á khác, tại Trung Quốc, Tết Trung thu, diễn ra vào ngày Rằm tháng Tám âm lịch, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng, gắn với hình ảnh trăng tròn, sự đoàn tụ gia đình và nhiều phong tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Từ nghi lễ tế trăng trong xã hội cổ đại, Trung thu dần trở thành dịp để người dân thưởng nguyệt, ăn bánh Trung thu, sum họp gia đình và gửi gắm ước vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống hạnh phúc.

OpenAI công bố bước nhảy vọt lớn về khả năng của mô hình GPT chủ lực mới

Khi những tập đoàn dẫn đầu cuộc đua AI cùng muốn giảm tốc

Khi lãnh đạo hàng loạt tập đoàn AI hàng đầu thế giới cùng kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển công nghệ, cuộc đua AI đang xuất hiện một nghịch lý mới, đó là càng mạnh càng phải biết khi nào cần giảm tốc. Với Việt Nam, đây là gợi mở quan trọng để thực hiện Nghị quyết 57.

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Kiều bào góp sức lan tỏa văn hóa Việt tại Australia

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng coi trọng việc phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, những nghệ sĩ kiều bào đang trở thành một trong những cầu nối trực tiếp đưa bản sắc Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế.