Người trẻ tìm về tiếng phách ca trù ở Bích Câu Đạo Quán
Chiều 14/6/2026, tại Nhà hát Ca trù Bích Câu - Bích Câu Đạo quán, Hà Nội, nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức chương trình “Cổ âm Nhã hội”. Sự kiện mang đến cho công chúng, đặc biệt là người trẻ một không gian trải nghiệm nghệ thuật ca trù, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của loại hình nghệ thuật đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
Tiết mục “Hát chúc hỗ” là một thể cách mang tính nghi lễ trong ca trù, hàm chứa ý nghĩa chúc tụng, cầu điều tốt lành, góp phần mở ra không khí trang trọng cho chiếu hát. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNNghệ nhân phát thẻ cho khản giả xem tại Bích Câu Đạo Quán. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNTiết mục “Xẩm Huê tình” được biểu diễn bởi 3 thế hệ ca nương của Bích Câu Đạo Quán. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Tiết mục “Hương Sơn phong cảnh ca” thể hiện vẻ đẹp thắng cảnh Hương Sơn do Nghệ nhân Ưu tú Vân Mai thể hiện. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNBa thế hệ ca nương cùng trình diễn tại Bích Câu Đạo Quán, thể hiện sự tiếp nối và trao truyền di sản ca trù từ các nghệ nhân đi trước tới lớp trẻ hôm nay. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Với lối hát “đơn âm mà đa thanh”, ca nương không chỉ cất lên giai điệu mà còn “chạm khắc” từng chữ hát bằng hơi thở, tiếng phách và sự tiết chế. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNNghệ nhân Ưu tú Vân Mai là ca nương tiêu biểu của Ca trù Bích Câu, nhiều năm gắn bó với việc biểu diễn, truyền dạy và duy trì chiếu ca trù tại Bích Câu Đạo Quán, góp phần đưa di sản ca trù đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVNBa thế hệ ca nương cùng trình diễn tại Bích Câu Đạo Quán, thể hiện sự tiếp nối và trao truyền di sản ca trù từ các nghệ nhân đi trước tới lớp trẻ hôm nay. Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.
Từ chiều đến tối 10/9, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh khiến nhiều tuyến đường bị ngập, giao thông đi lại gặp khó khăn.