Người trẻ tìm ‘Khí chất Nam bộ’ qua truyện Sơn Nam

Ngày 31/5, tại Đường sách TP Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình giao lưu, giới thiệu ấn phẩm Khí chất Nam bộ qua truyện Sơn Nam của tác giả Đinh Thị Thanh Thủy. Sự kiện thu hút đông đảo bạn đọc trẻ, người yêu văn học Nam bộ.
Chú thích ảnh
Nhà thơ Lê Minh Quốc chia sẻ tại buổi giao lưu.

Ấn phẩm "Khí chất Nam bộ qua truyện Sơn Nam" là kết quả của quá trình nghiên cứu, phân tích hơn 134 tác phẩm thuộc nhiều thể loại như tiểu thuyết, truyện vừa, bút ký, hồi ký, biên khảo và các bài báo của nhà văn Sơn Nam. Qua công trình này, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy đã tái hiện một cách hệ thống khí chất, phong tục, đời sống và bản sắc văn hóa của cư dân Nam bộ trong bối cảnh lịch sử đầy biến động từ thế kỷ XIX đến XX.

Tại buổi giao lưu, nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: “Khi đọc sách của chị Đinh Thị Thanh Thủy, điều tôi thích nhất là chị đọc rất nhiều tác phẩm của Sơn Nam, đọc và phân tích rất kỹ. Chị đã sưu tập được rất nhiều tác phẩm của Sơn Nam, ngay cả Sơn Nam khi sinh thời cũng từng nhận xét là Thanh Thủy sưu tập được nhiều hơn cả ông”.

Chú thích ảnh
Cuốn Khí chất Nam bộ qua truyện Sơn Nam được ra mắt trong ngày 31/5.

"Đặc biệt, thông qua Khí chất Nam bộ qua truyện Sơn Nam, độc giả trẻ còn có thể thấy lại một phần ký ức về miền đất phương Nam hiền hòa, nghĩa tình mà còn cảm nhận được tấm lòng trân quý của người làm nghiên cứu dành cho một cây bút được mệnh danh là “thổ công” của vùng đất này. Đây cũng là dịp để những giá trị văn hóa Nam bộ tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa trong giới trẻ", ông Lê Quốc Minh nói.

Chú thích ảnh
Đông đảo độc giả tham dự chương trình để hiểu hơn về khí chất Sơn Nam.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả Đinh Thị Thanh Thủy cho biết, tiền thân của cuốn sách là đề tài nghiên cứu mang tên Văn hóa và con người Nam bộ trong tác phẩm của Sơn Nam, được thực hiện từ năm 2000 khi chị còn công tác tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh. Khi lựa chọn nhân vật để nghiên cứu, giữa nhiều tên tuổi lớn của văn chương Nam bộ như Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc, chị đã chọn Sơn Nam vì cảm thấy ở ông có chiều sâu lịch sử và văn hóa đặc biệt rõ nét.

Chị Thanh Thủy kể lại kỷ niệm đầu tiên gặp nhà văn Sơn Nam một cách đầy cảm xúc: “Có một kỷ niệm vui là khi liên lạc với nhà văn Sơn Nam, với những người đã đi làm có lương thì ông yêu cầu phải có tiền bồi dưỡng phỏng vấn cho ông. Còn với tôi thì ông bảo, cô giống sinh viên mới ra trường, không có tiền đâu, mang cà phê qua cũng được. Thế là từ đó, cứ thứ hai đầu tuần tôi đều mang cà phê đến Nhà truyền thống Gò Vấp, nơi ông hay lui tới để trò chuyện". 

Chú thích ảnh
Chị Thúy Liễu (áo đỏ) chia sẻ cảm xúc khi các tác phẩm của cha mình được lan tỏa trong giới trẻ.

Chương trình giao lưu còn có sự góp mặt của chị Đào Thúy Liễu, con gái út của nhà văn Sơn Nam. Chị Thúy Liễu xúc động cho biết thêm: “Tôi rất mừng cho ba của mình, mặc dù qua đời đã 17 năm nhưng hậu thế vẫn còn nhiều độc giả trẻ hâm mộ tác phẩm của ông. Trong đó có những người tri âm tri kỷ như nhà thơ Lê Minh Quốc, chị Đinh Thị Thanh Thủy”.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.