Người tiêu dùng Việt Nam không có thói quen mua hàng nông sản online

“Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, tiêu thụ nông sản trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho nông dân. Tuy nhiên, tiêu thụ nông sản thông qua các sàn TMĐT đang gặp nhiều rào cản” - ông Dương Đức Trọng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh cho biết.

Chiều 25/8, tại hội nghị gặp gỡ và đối thoại với các doanh nghiệp, hợp tác xã, các nhà đầu tư nông nghiệp năm 2023 với chủ đề: “Liên kết tiêu thụ nông sản thông qua thương mại điện tử” do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hồ Chí Minh tổ chức, ông Dương Đức Trọng cho rằng, việc tiêu thụ nông sản trên sàn TMĐT không chỉ mang lại doanh thu, lợi ích kinh tế cho nông dân mà còn chứng minh hướng đi đúng đắn, tất yếu của giao dịch nông sản trong kỷ nguyên công nghệ số. Bên cạnh đó, tiêu thụ nông sản qua sàn TMĐT còn giúp cho người kinh doanh có thể giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trên khắp cả nước. Tuy nhiên, việc tiêu thụ nông sản trên sànTMĐT cũng đặt ra một số thách thức.

“Sự tin tưởng vào chất lượng sản phẩm nông nghiệp trực tuyến, đảm bảo quy trình giao hàng an toàn và đúng thời gian cũng là một thách thức. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các hợp tác xã thì khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa được phổ biến, thiếu nhân lực chuyên môn nên xảy ra tình trạng bán hàng trên sàn TMĐT chưa hiệu quả”, ông Dương Đức Trọng thông tin thêm.

Theo ông Phạm Sơn Tùng, Phó Ban hợp tác Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nan, cùng với sự phát triển liên tục của TMĐT, hành vi mua sắm của người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi rất nhiều. Theo đó, người tiêu dùng đã chuyển dịch dần từ tìm kiếm sản phẩm ở môi trường truyền thống sang tìm kiếm thông tin sản phẩm trên online trước khi quyết định mua sắm.

“Nếu bắt kịp xu hướng phát triển của mạng xã hội, thói quen mua sắm từ truyền thống chuyển sang online thì rất thuận lợi cho nông dân xây dựng thương hiệu và phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng”, ông Phạm Sơn Tùng chia sẻ.

Trong khi đó, ông Nguyễn Minh Đức, Công ty cổ phần Dịch vụ truyền thông Zafago cho rằng, rào cản lớn nhất trong việc tiêu thụ sản phẩm nông sản trên sàn TMĐT đó là người tiêu dùng Việt Nam không có thói quen mua nông sản online, chỉ mua khi đó là những sản phẩm hiếm và khó tìm trên thị trường. Sở thích của người tiêu dùng khi mua những sản phẩm nông sản là được lựa chọn trực tiếp. Để thay đổi được thói quen của người tiêu dùng, cần một thời gian rất lâu.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.