Người tiêu dùng Mỹ vay hơn 24 tỷ USD chỉ trong 1 tháng

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngày 9/7 cho hay người tiêu dùng Mỹ tăng cường đi vay trong tháng 5/2018 và đạt mức tăng cao nhất trong 1,5 năm qua, chủ yếu là thông qua vay nợ bằng thẻ tín dụng.
Chú thích ảnh
Người tiêu dùng Mỹ tăng cường đi vay trong tháng 5/2018 và đạt mức tăng cao nhất trong 1,5 năm qua, chủ yếu là thông qua vay nợ bằng thẻ tín dụng. Ảnh: usnews.com

Theo báo cáo của FED, nợ tiêu dùng ở Mỹ tăng 24,5 tỷ USD trong tháng Năm vừa qua, sau khi đã tăng 10 tỷ USD trong tháng Tư trước đó. Đây là mức tăng cao nhất kể từ khi ghi nhận mức tăng 24,8 tỷ USD trong tháng 11/2016. Trong tổng số vay hơn 24 tỷ USD trong tháng 5/2018, vay nợ bằng thẻ tín dụng tăng lên 16,3 tỷ USD sau khi tăng 5 tỷ USD trong tháng Tư trước đó.

Xu hướng vay tiền của người tiêu dùng Mỹ được quan tâm theo dõi sát sao, bởi nó cho thấy mức độ sẵn sàng đi vay thêm của người tiêu dùng để hỗ trợ chi tiêu. Chi tiêu của người tiêu dùng chiếm khoảng 70% hoạt động kinh tế ở Mỹ.

GDP của Mỹ chỉ tăng 2,2% trong quý I năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng cao trong quý II vừa qua, dựa trên các báo cáo rằng chi tiêu của người tiêu dùng tăng cao sau khi suy giảm trong mùa Đông vừa qua.

Nợ tiêu dùng tăng mạnh trong tháng Năm đã nâng tổng nợ tiêu dùng của Mỹ lên 3.900 tỷ USD dựa trên điều chỉnh theo mùa. Báo cáo vay tiền hàng tháng của FED không bao gồm thế chấp hay bất cứ khoản nợ bảo đảm bằng bất động sản.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.