Người tị nạn nhập cảnh gia tăng, Séc có thể gia hạn kiểm soát biên giới với Slovakia

Phóng viên TTXVN tại Praha dẫn thông tin từ Bộ trưởng Nội vụ Cộng hòa (CH) Séc Vit Rakusan ngày 16/10 cho biết chính phủ nước này có thể sẽ gia hạn hoạt động kiểm soát biên giới với Slovakia thêm 1 tháng, đến ngày 28/11.
Chú thích ảnh
Cảnh sát tuần tra tại đường biên giới giữa Séc và Slovakia. Ảnh: Reuters

Nguyên nhân dẫn đến tình huống trên là do số lượng người tị nạn nhập cảnh CH Séc qua khu vực biên giới giáp với Slovakia trong những ngày qua tiếp tục tăng lên.

Ông Rakusan nhấn mạnh so với cùng kỳ năm 2021, số lượng người tị nạn nhập cảnh bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu (EU) thông qua các tuyến đường tại khu vực Balkan đã tăng tới 170%. Do đó, CH Séc cũng sẽ gia hạn hoạt động kiểm tra tại khu vực biên giới với Slovakia sau ngày 28/10 theo như kế hoạch đang thực hiện.

Tuy nhiên, nếu muốn kéo dài thời hạn kiểm soát biên giới sau ngày 28/11, CH Séc sẽ phải có được sự chấp thuận ở cấp độ EU. Chính vì vậy, CH Séc đang chuẩn bị các tài liệu cần thiết để phục vụ cho những cuộc đàm phán với Ủy ban châu Âu (EC).

Ông Rakusan cũng thừa nhận mặc dù các biện pháp kiểm soát do Chính phủ CH Séc thực hiện đang mang lại kết quả, tuy nhiên, mục tiêu giảm đáng kể số người di cư là rất khó thực hiện thành công. Người di cư nhập cảnh CH Séc qua ngả Slovakia chủ yếu đến từ Syria và thường sử dụng lãnh thổ CH Séc để trung chuyển tới các quốc gia khác trong khối EU.

Hôm 29/9 vừa qua, CH Séc đã bắt đầu triển khai các hoạt động kiểm soát biên giới với Slovakia. Ban đầu, kế hoạch này được dự kiến chỉ triển khai trong vòng vài ngày, tuy vậy, Chính phủ CH Séc sau đó đã phải kéo dài thời gian kiểm soát tới ngày 28/10.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.