Người Thụy Điển có nguy cơ trở thành thiểu số trên chính đất nước mình

Chính trị gia của Đảng Ôn hòa Hanif Bali cảnh báo rằng người Thụy Điển đang trở thành nhóm thiểu số trên chính đất nước của họ do những hậu quả của việc nhập cư ồ ạt.
Chú thích ảnh
Nghị sĩ Thụy Điển cảnh báo nước này có thể biến thành một “xã hội đa sắc tộc bị chia rẽ”, nơi một bộ phận lớn dân số đã “bị tước đoạt cả ngôn ngữ và văn hóa". Ảnh: Sputnik

Trong một bài bình luận ​​có tiêu đề “Ai sẽ dạy tiếng Thụy Điển cho trẻ em khi không còn người Thụy Điển nào nữa?”, nghị sĩ Bali đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ hòa nhập quá tệ của những người mới nhập cư.

Trong bài báo của mình, ông Bali gọi những người dân tộc Thụy Điển là “những người Thụy Điển đa số” và cảnh báo rằng nhóm này đang trên đà đánh mất địa vị của mình.

“Cái gọi là người Thụy Điển đa số đang trở thành thiểu số... ở một số vùng của đất nước, điều đó đã xảy ra rồi. Ở Malmo, chỉ 32% học sinh tiểu học có cha hoặc mẹ là người Thụy Điển, ở Gothenburg và Stockholm, con số này lần lượt là 46% và 50%, và những con số này đang giảm đi hằng năm", nghị sĩ Hanif Bali viết.

Ông cũng lập luận rằng các số liệu thống kê có thể sai lệch, vì “thế hệ [nhập cư] thứ hai bị tách biệt” cũng đang ở độ tuổi có con.“Thống kê cho rằng những đứa trẻ này có nguồn gốc Thụy Điển vì cha mẹ chúng sinh ra ở đây. Nhưng điều đó không đảm bảo rằng các em thông thạo ngôn ngữ, chuẩn mực và văn hóa của Thụy Điển", ông Bali lưu ý.

Ông cảnh báo việc “thiếu trẻ em Thụy Điển” có thể gây ra “hậu quả thảm khốc” như thế nào khi trẻ em nhập cư không học ngôn ngữ đúng cách. Ông nhấn mạnh rằng một số nhân viên mầm non không thể giao tiếp với nhau bằng tiếng Thụy Điển, chứ đừng nói đến việc “hòa nhập xã hội hóa trẻ em nhập cư vào ngôn ngữ Thụy Điển”. Ông Bali nhấn mạnh rằng các nhà giáo dục đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc trẻ em trở nên “không biết ngôn ngữ”, tức là không thể. để giao tiếp đầy đủ bằng tiếng Thụy Điển hoặc ngôn ngữ mẹ đẻ của các em.

“Nếu chúng ta tiếp tục con đường này, Thụy Điển sẽ không phải là nơi hội tụ như đã cam kết: đó sẽ là một xã hội đa sắc tộc bị chia rẽ, nơi một bộ phận lớn dân số đã bị tước đoạt cả ngôn ngữ và văn hóa, phải tái định cư và bị ném vào các khu ổ chuột với một tình hình xã hội thảm khốc”, nghị sĩ Bali viết.

Ông Bali, có bố mẹ là người Iran, đã lớn lên ở Thụy Điển trong nhiều gia đình chăm nuôi khác nhau. Sau đó, ông đã có một sự nghiệp lẫy lừng và là ngôi sao đang lên của Đảng Ôn hòa theo đường lối bảo thủ tự do, trở thành nghị sĩ trẻ nhất và có vị trí cao nhất trong quốc hội. Bali nổi tiếng là người thẳng thắn với các tuyên bố trên Twitter, ông không ngại tham gia các cuộc tranh luận.

Với tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già, Thụy Điển trong những thập kỷ gần đây đã phải sử dụng đến chính sách nhập cư ồ ạt để khắc phục những vết nứt trên thị trường lao động và lỗ hổng trong quỹ lương hưu. 1/4 cư dân Thụy Điển có gốc gác nước ngoài và cứ 1/3 thì có ít nhất một hoặc hai bố mẹ sinh ra ở nước ngoài. Tỷ lệ người Thụy Điển có nguồn gốc nước ngoài đang tăng lên liên tục, bởi những người nhập cư từ Trung Đông và Bắc Phi có xu hướng có tỷ lệ sinh cao hơn so với người dân tộc Thụy Điển.

Thu Hằng (Sputnik)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.