'Người thừa kế' tập đoàn Samsung Lee Jae-yong bị phạt hơn 60.000 USD

Ngày 26/10, Tòa án quận Trung tâm Seoul đã ra phán quyết phạt Phó Chủ tịch đồng thời là "người thừa kế" tập đoàn Samsung, Lee Jae-yong 70 triệu won (60.055 USD) vì tội sử dụng trái phép chất gây mê propofol trong nhiều năm. 
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch đồng thời là "người thừa kế" tập đoàn Samsung, ông Lee Jae-yong (giữa), tới tòa án tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Tòa án cũng ra lệnh phạt ông Lee Jae-yong thêm 17 triệu won với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát ma túy của Hàn Quốc. Cả hai mức phạt này đều theo như mức đề xuất của các công tố viên.
Hồi tháng 6, các công tố viên đã cáo buộc ông Lee Jae-yong sử dụng hàng chục lần thuốc propofol tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở Seoul từ tháng 1/2015 đến tháng 5/2020. Việc sử dụng Propofol được xem là hành vi phạm tội nhẹ ở Hàn Quốc.

Propofol thường là thuốc gây mê y tế nhưng đôi khi cũng được sử dụng để giải trí và việc sử dụng quá liều thuốc này được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson năm 2009. 

Trước đó, ngày 13/8, ông Lee Jae-yong đã được "ân xá" ra tù nhân dịp Ngày Giải phóng 15/8 khi đang thụ án tù 2 năm rưỡi theo phán quyết ngày 18/1 của tòa án cấp cao Seoul vì tội hối lộ liên quan tới cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.