Người thanh niên làm giàu từ vùng đất hoang

Những năm gần đây, phong trào thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng VAC của huyện Vũ Thư (Thái Bình) phát triển mạnh. Anh Hồ Sỹ Tùng, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, là điển hình tốt, được nhân rộng trong phong trào này.

Những năm gần đây, phong trào thanh niên lập nghiệp, phát triển kinh tế theo hướng VAC của huyện Vũ Thư (Thái Bình) phát triển mạnh. Anh Hồ Sỹ Tùng, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, là điển hình tốt, được nhân rộng trong phong trào này.

Cả thời thơ ấu lam lũ gắn chặt với một vùng đất chiêm trũng, đói nghèo quanh năm, vì vậy, Tùng luôn có một mơ ước là lớn lên sẽ làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, chứ không phải đi làm ăn xa như một số bạn bè đã chọn. Năm 2006, huyện Vũ Thư có kế hoạch cho thuê, đầu tư quy hoạch, chuyển đổi khu bãi ven sông Hồng bỏ hoang lâu nay, với diện tích hơn 5 ha.

Nhận thấy lợi thế từ bãi hoang có thể phát triển mô hình VAC, anh Tùng đã mạnh dạn đầu tư, quy hoạch làm trang trại. Anh đào ao thả cá với diện tích 7 mẫu, chủ yếu là các loại cá truyền thống như: Trôi, chép, mè, rôphi lai... Anh cho xây dựng chuồng nuôi lợn, gà với trên 6 ngàn con gà trắng, gà tam hoàng và trên 100 con lợn. Xung quanh ao, chuồng, anh trồng các loại chuối, đu đủ, rau...

Ngay năm đầu tiên, anh đã thu lãi hàng chục triệu đồng. Anh lấy số lãi ban đầu thu được tiếp tục đầu tư nâng cấp, mở rộng quy mô vườn, chuồng một cách khoa học hơn. Bên cạnh đó, anh không ngừng học hỏi để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Anh Tùng phấn khởi khoe, hiện tại, anh bán ra thị trường trên 3.000 con gà mỗi tháng và hàng chục tấn thịt lợn mỗi năm.

Lợi nhuận trung bình mỗi năm đạt trên 400 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Để có được thành quả như ngày hôm nay, vợ chồng tôi cũng đã gặp rất nhiều khó khăn và thất bại nhiều lần, nhưng càng thất bại tôi càng quyết tâm hơn”. Ông Bùi Gia Khương, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Vũ Thư đánh giá: Trang trại của anh Tùng là một mô hình điển hình trong phong trào thanh niên lập nghiệp phát triển kinh tế theo hướng VAC ở huyện Vũ Thư.

Anh Tùng cũng là một thành viên của CLB Thanh niên làm kinh tế giỏi của Huyện đoàn Vũ Thư. Anh xứng đáng là một trong những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thanh niên lập nghiệp để các bạn trẻ học tập làm theo.

Trước đây, ít người nông dân nơi đây tin rằng sẽ có người làm giàu được trên mảnh đất bồi hoang hóa này, nhưng chứng kiến những thành quả mà anh Hồ Sỹ Tùng thu được hàng trăm triệu đồng từ vườn cây, chuồng trại của mình, nhận thức của những người dân ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Nơi đây đang xuất hiện những con người cần cù, sáng tạo làm giàu từ nghề nông.

Lê Sơn

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.