Người thân chưa thể gặp các thành viên đội bóng thiếu niên được giải cứu

Ngày 9/7, người phụ trách chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên "Wild Boars" đang mắc kẹt trong hang Tham Luang, thuộc tỉnh Chiang Rai, ở miền Bắc Thái Lan từ ngày 23/6, ông Narongsak Osottanakorn cho biết 4 thành viên đội bóng đã được đưa ra khỏi hang hiện trong tình trạng khỏe mạnh, song tên tuổi của các em chưa được công bố là để "tôn trọng những gia đình mà con em họ vẫn đang mắc kẹt bên trong hang", và chưa thể để các em gặp gỡ gia đình "do lo ngại nguy cơ lây nhiễm bệnh".
Người thân chưa thể gặp các thành viên đội bóng thiếu niên được giải cứu ảnh 1

Lực lượng cứu hộ chuyển thiết bị vào hang Tham Luang trong chiến dịch giải cứu các thành viên đội bóng. Ảnh: EPA/TTXVN

Trước đó, báo Bangkok Post đưa tin trong số 4 thành viên đội bóng đã được đưa ra ngoài hang có huấn luyện viên Ekapol Chanthawong, 25 tuổi. Mọi người đã suy đoán rằng anh được đưa ra khỏi hang sớm vì thể trạng suy kiệt, do anh đã nhường khẩu phần ăn và nước uống của mình cho các cậu bé trong những ngày đầu bị mắc kẹt trong hang. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan chưa xác nhận thông tin này.

Cũng theo ông Narongsak Osottanakorn, trưa 9/7, đội cứu hộ quốc tế đã nối lại chiến dịch giải cứu 9 thành viên còn lại của đội bóng. Ông cho biết: "Chúng tôi sử dụng nhiều người hơn hôm qua, mọi thiết bị đã sẵn sàng, các bình oxy đã sẵn sàng...", đồng thời bày tỏ hy vọng "sẽ có tin tốt lành trong vài giờ tới".

Trước đó, từ sáng nay, các xe cứu hộ đã được triển khai tới cửa hang Tham Luang với rất nhiều bình oxy dự phòng. Hoạt động được nối lại trong điều kiện thời tiết không thực sự thuận lợi khi bầu trời khá u ám, dự báo nguy cơ có mưa. Mưa là một trong những rủi ro chính của chiến dịch giải cứu, vì có thể làm ngập khu vực hang, gây khó khăn cho các kế hoạch giải cứu đã vạch ra.

Dự kiến, chiều 9/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ có mặt tại Chiang Rai và có thể tới bệnh viện thăm hỏi và động viên các thành viên đội bóng đã được giải cứu.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.