Người nước ngoài tại TP Hồ Chí Minh phấn khởi khi được tiêm vaccine phòng COVID-19

Với tinh thần, “không ai bị bỏ lại phía sau” và với tinh thần đoàn kết quốc tế, không phân biệt quốc gia, dân tộc, cùng chia sẻ trước thách thức chưa từng có tiền lệ của đại dịch COVID-19; hàng ngàn người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh đang được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tại Phường 1, quận Tân Bình hướng dẫn người nước ngoài điền thông tin cá nhân trước khi tiêm vaccine COVID-19. 

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức tại điểm tiêm trường Tiểu học Lê Văn Sỹ (Phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh), đa số người nước ngoài tỏ ra khá phấn khởi khi được chính quyền, Nhà nước Việt Nam chăm lo sức khoẻ, để cùng phòng, chống dịch COVID-19.  

Đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Phường 1 (quận Tân Bình) cho biết, địa bàn Phường 1 có 2 điểm tiêm tại trường Tiểu học Lê Văn Sỹ và Bệnh viện phụ sản Mê Kông. Trong đó, đa số người nước ngoài tại phường được bố trí tiêm tại điểm tiêm trường Tiểu học Lê Văn Sỹ.

Tại đây, các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn những người nước ngoài đến tiêm từ khâu điền thông tin cá nhân đến các khu vực đo huyết áp, khám sàng lọc và khu vực tiêm…

Chú thích ảnh
Những người nước ngoài tại Phường 1, quận Tân Bình khi đi tiêm đều tuân thủ quy định về phòng dịch. 

“Hiện nay, các điểm tiêm trên địa bàn đều tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng dịch và không xảy ra tình trạng tụ tập đông người. Theo đó, bên ngoài khu vực tiêm sẽ được lực lượng công an và dân quân phụ trách, có nhiệm vụ kiểm tra thông tin người nước ngoài đến tiêm và nhắc nhở mọi người xếp hàng trật tự, thực hiện giãn cách. Khu vực bên trong điểm tiêm sẽ do đội tình nguyện viên phụ trách hướng dẫn người nước ngoài làm các thông tin cá nhân, hướng dẫn đứng giãn cách, đo thân nhiệt, sát khuẩn… để đảm bảo quy định phòng dịch của Thành phố”, vị đại diện này cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ để việc tiêm vaccine cho người nước ngoài được diễn ra thuận lợi và nhanh chóng.

Là địa bàn có nhiều người nước ngoài sinh sống, ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận ủy Quận 7 cho biết: "Người nước ngoài làm việc tại Thành phố đã đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế, văn hóa nói chung và của Quận 7 nói riêng, nên việc quan tâm tiêm phòng cho họ là điều nên làm. Ngoài ra, việc tiêm chủng đại trà cho người nước ngoài cũng giúp phòng dịch cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn. Việc chúng ta quan tâm bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng người nước ngoài cũng là bảo vệ sức khỏe cho người dân mình".

Theo ông Võ Khắc Thái, Quận 7 sẽ tổ chức tiêm cho gần 18.000 người nước ngoài với 106 quốc tịch khác nhau đang sinh sống, làm việc tại quận, nếu đủ điều kiện tiêm chủng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. "Tính đến nay, quận đã tiêm được hơn 50% số người nước ngoài sinh sống tại địa bàn”, ông Võ Khắc Thái cho biết thêm.

Chú thích ảnh
Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho những người nước ngoài đang sinh sống tại địa bàn để đảm bảo công tác phòng dịch. 

Trong cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh mới đây, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho cả người dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Bởi việc tiêm vaccine phòng dịch cho người nước ngoài là để bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng người nước ngoài và cũng để bảo vệ sức khỏe cho những người dân đang sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã giao cho Sở Y tế phối hợp với Sở Ngoại vụ cập nhật tình trạng tiêm vaccine cho người nước ngoài qua cơ quan Lãnh sự quán tại thành phố để tổ chức tiêm chủng phù hợp với số lượng vaccine của Thành phố.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh người nước ngoài đi tiêm vaccine COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Người nước ngoài được hướng dẫn khử khuẩn trước khi vào khu vực tiêm phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên đo nhiệt độ cơ thể cho người vào khu vực tiêm chủng. 
Chú thích ảnh
Những người nước ngoài nào chưa điền thông tin cá nhân khi đi tiêm sẽ được các tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình, chu đáo để được tiêm phòng nhanh nhất.
Chú thích ảnh
Người nước ngoài được khám sàng lọc trước khi vào khu vực tiêm. 
Chú thích ảnh
Các quận, huyện và thành phố Thủ Đức đã phân bổ nhiều buổi tiêm và khung giờ, đảm bảo giãn cách và tránh tình trạng tập trung đông người tại khu vực tiêm.
Chú thích ảnh
Khi hết thời gian theo dõi sau tiêm, tất cả những người nước ngoài đều được để đội ngũ y tế kiểm tra vết tiêm và có những dặn dò trước khi trở về nhà.
Chú thích ảnh
Một người nước ngoài chào nhân viên y tế sau khi được tiêm vaccine COVID-19.
Chú thích ảnh
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.