Người nước ngoài ở TP Hồ Chí Minh sẽ được tiêm vaccine ở đâu?

Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công dân nước ngoài theo nơi cư trú tại địa phương.
Chú thích ảnh
Người nước ngoài sẽ được tiêm vaccine COVID-19 theo nơi cư trú tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công dân nước ngoài trên địa bàn thành phố sẽ được thực hiện theo khu vực cư trú của công dân đó. UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức sẽ gửi thông tin về thời gian, địa điểm tiêm qua thư điện tử hoặc điện thoại di động, đồng thời tạo điều kiện cho người nước ngoài di chuyển thuận lợi đến điểm tiêm chủng.

Khi đăng kí tiêm chủng, người nước ngoài có thể đăng kí tại địa phương hoặc đăng kí theo mã quét mà Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh cung cấp. Mỗi cá nhân đăng ký một lần trên hệ thống này trước ngày 15/9. Khi đi tiêm, người nước ngoài được yêu cầu mang theo hộ chiếu và giấy tờ chứng minh cư trú ở Việt Nam.

Theo thống kê từ Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán các nước, TP Hồ Chí Minh hiện có hơn 200.000 người nước ngoài đang sinh sống, làm việc. Đa số họ có nguyện vọng được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Hiện nay, Quận 7 và thành phố Thủ Đức là nơi tập trung nhiều cư dân ngoại quốc. Từ tháng 8, Quận 7 đã triển khai tiêm thí điểm cho khoảng 18.000 người nước ngoài trên địa bàn. Phường Thảo Điền (thành phố Thủ Đức) cũng đã tổ chức tiêm cho khoảng 1.000 người, trong tổng số 5.896 cư dân nước ngoài sinh sống tại đây.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.