Người Nhật vây nhà Quốc hội phản đối dự luật an ninh

Hàng nghìn người dân Nhật Bản đã biểu tình phản đối dự luật an ninh mới của Thủ tướng Shinzo Abe.
Ngày 14/6, hàng nghìn người dân Nhật Bản đã biểu tình phản đối kế hoạch tăng cường vai trò và mở rộng phạm vi hoạt động của quân đội nước này trong dự luật an ninh mới của Thủ tướng Shinzo Abe.
Người Nhật vây nhà Quốc hội phản đối dự luật an ninh ảnh 1

Quang cảnh cuộc biểu tình ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 14/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Những người biểu tình đã bao vây tòa nhà quốc hội, nơi Thủ tướng Abe đang có bài phát biểu hối thúc việc thông qua dự luật an ninh gây tranh cãi trên. Dự luật này sẽ sửa đổi 10 đạo luật liên quan đến an ninh hiện hành, đồng thời cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) thực thi quyền phòng vệ tập thể để hỗ trợ đồng minh trong cuộc tấn công vũ trang ngay cả khi Nhật Bản không bị tấn công, cũng như cho phép SDF cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân đội nước ngoài trong khuôn khổ các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế. Những người phản đối dự luật này đã cáo buộc ông Abe đang đưa Nhật Bản ra khỏi hòa bình.Trước đó, ngày 26/5, Hạ viện Nhật Bản đã bắt đầu các phiên thảo luận về một loạt dự luật nhằm mở rộng các chiến dịch của SDF ra nước ngoài. Thủ tướng Abe tuyên bố Nhật Bản không thể tiếp tục trốn tránh trách nhiệm hỗ trợ ổn định khu vực. Việc thông qua các dự luật mà chính phủ đề xuất là "cần thiết" để đảm bảo an ninh quốc gia trong một môi trường an ninh phức tạp và diễn biến khó lường hiện nay ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ông cũng cam kết Chính phủ Nhật Bản sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn cho các binh sĩ SDF, đồng thời phủ nhận rằng những thay đổi đưa ra trong các dự luật trên sẽ tạo ra nhiều nguy cơ hơn.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.