Người ngoài hành tinh có thể xâm chiếm Trái Đất do ‘sơ suất’ của NASA?

Trong những ngày sơ khai của công cuộc thám hiểm vũ trụ, mọi người đều tin Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đã có một ý tưởng tuyệt vời khi đưa bản đồ Trái Đất lên vũ trụ. Nhưng giờ đây, nhiều nhà khoa học cho rằng liên lạc với người ngoài hành tinh là một ý tưởng thiếu sáng suốt.
Người ngoài hành tinh có thể xâm chiếm Trái Đất do ‘sơ suất’ của NASA? ảnh 1

Tấm bản đồ trên tàu Pioneer.

Khác xa với mục đích ngày trước nhằm hỗ trợ người ngoài hành tinh tìm thấy và liên lạc với Trái Đất, giờ đây chính người đàn ông đã gửi bốn tấm bản đồ vào vũ trụ lại lo sợ quyết định này lại có thể là một “sơ suất” dẫn tới thảm họa.
Báo New York Post (Mỹ) đưa tin, ông Frank Drake, nhà thiên văn kiêm “thợ săn” người ngoài hành tinh nổi tiếng tại Mỹ, đã làm việc với NASA để thiết kế các tấm bản đồ dưới dạng tín hiệu về vị trí của Trái Đất trong vũ trụ. Bốn bản đồ này được đặt trong các tàu thăm dò Pioneer 10 và Pioneer 11, tàu vũ trụ không người lái Voyager 1 và Voyager 2.
Bốn con tàu này hiện đã rời khỏi hệ mặt trời và đang tăng tốc tiến sâu vào vũ trụ xa xôi. Tàu Pioneer phát đi hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ cùng với một tấm bản đồ cơ bản cho thấy vị trí của Trái Đất so với những ẩn tinh – các ngôi sao sáng và tồn tại lâu năm nên có thể chỉ dẫn đường cho người ngoài Trái Đất tìm đến hành tinh của chúng ta.
Người ngoài hành tinh có thể xâm chiếm Trái Đất do ‘sơ suất’ của NASA? ảnh 2

"Dữ liệu vàng" trên tàu Voyager.

Hai tàu Voyager thì được trang bị các “dữ liệu vàng” trình bày dưới dạng các âm thanh và hình ảnh tự nhiên của Trái Đất, cùng với bản đồ đánh dấu vị trí Trái Đất.  
Ông Drake hiện e ngại các tấm bản đồ được phóng vào vũ trụ trên lại là một ý tưởng tồi tệ. “Ngày đó, mọi người đều lạc quan và nghĩ các sinh vật vũ trụ đều thân thiện. Không ai nghĩ, thậm chỉ trong vài giây, về việc liệu rằng điều này có nguy hiểm hay không”. 
Tại thời điểm hiện tại, nhiều nhà khoa học cho rằng liên lạc với người ngoài hành tinh là một ý tưởng thiếu sáng suốt. 
Giáo sư Stephen Hawking gần đây cũng cảnh báo “gặp gỡ một nền văn minh tiến bộ có thể như người thổ dân Mỹ chạm trán Columbus (nhà thám hiểm tìm ra châu Mỹ). Điều này không tốt đẹp gì”. 
Ông cho rằng các sinh vật ngoài hành tinh có thể là "những kẻ cướp tham lam đang lảng vảng trong vũ trụ để tìm kiếm các nguồn để cướp bóc và các hành tinh để chinh phục và định cư".
Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.