Người Nga và Ukraine trái ngược quan điểm về Donbass

Một cuộc khảo sát của tổ chức nghiên cứu phi chính phủ Nga - Trung tâm Levada, cho thấy một nửa số người Nga (50%) tin rằng Moskva đang tích cực ủng hộ lực lượng thân Nga ở miền Đông Ukraine, trong khi đó 74% người Ukraine tin vào điều này.

Một cuộc khảo sát của tổ chức nghiên cứu phi chính phủ Nga - Trung tâm Levada, cho thấy một nửa số người Nga (50%) tin rằng Moskva đang tích cực ủng hộ lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine, trong khi đó 74% người Ukraine tin vào điều này.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, quan điểm của người Ukraine và người Nga có sự khác biệt đáng kể trong vấn đề trách nhiệm đối với cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Theo khảo sát, 75% số người Nga cho rằng trách nhiệm này không thuộc về LB Nga, trong khi đó đại bộ phận người Ukraine (63%) lại cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm trong cuộc xung đột ở Donbass.

70% số người Ukraine cho rằng hiện giữa 2 nước đang diễn ra chiến tranh, trong khi chỉ 26% số người Nga có quan điểm như vậy. 2/3 số người Nga (59%) không cho rằng hiện giữa hai nước đang có chiến tranh.

Người dân Ukraine chưa thể nêu quan điểm chung về cách thức để vượt qua cuộc khủng hoảng: 28% số người được hỏi ủng hộ hòa bình với bất cứ giá nào, 24% khẳng định cần thỏa hiệp với Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân sân Lugansk (LPR) tự xưng, song không chấp nhận những nhượng bộ lớn, 23% cho rằng cần thỏa hiệp song chỉ những vấn đề nguyên tắc.

45% số người Ukraine được hỏi muốn vị thế chính trị của Donbass giống như trước khủng hoảng. 40% số người Nga muốn Donbass có vai trò nhà nước có chủ quyền.

Trong cuộc thăm dò trước đó, gần 70% số người Nga cho rằng chiến sự tại miền Đông Ukraine không chấm dứt là do binh sĩ Ukraine không tuân thủ các thỏa thuận hòa bình đạt được tại Minsk. Trong khi đó 50% số người Nga xem DPR và LPR trong tương lai sẽ là các nhà nước độc lập. Chỉ 9% số người Nga ủng hộ sự toàn vẹn của Ukraine mà trong thành phần có các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Các cuộc thăm dò của Trung tâm Levada được tiến hành từ 22-25/8 và 26-29/9 trên toàn Nga với 1.600 người từ 18 tuổi trở lên, tại 134 điểm dân cư và 46 khu vực. Sai số cuộc cuộc khảo sát không vượt quá mức 3,4%.

Duy Trinh

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.