Người Nga ủng hộ việc kiểm soát trang web đen

Đa số người Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đạo luật mới về kiểm soát chặt chẽ "điệp viên nước ngoài" và các trang web đen, tăng thêm hình phạt đối với những hành động vi phạm luật pháp tại các cuộc mít tinh, biểu tình và tội vu khống.

Đa số người Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đạo luật mới về kiểm soát chặt chẽ "điệp viên nước ngoài" và các trang web đen, tăng thêm hình phạt đối với những hành động vi phạm luật pháp tại các cuộc mít tinh, biểu tình và tội vu khống.

Người Nga ủng hộ việc kiểm soát trang web đen ảnh 1

Đa số người Nga đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đạo luật mới về kiểm soát chặt chẽ "điệp viên nước ngoài" và các trang web đen. Nguồn: Internet.

Kết quả trưng cầu ý kiến do Trung tâm Nevada tiến hành và công bố sáng 2/8, xác nhận có từ 45-62% dân chúng Nga được hỏi ý kiến đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các đạo luật mới nói trên. Đặc biệt, đại đa số các ý kiến đều nêu bật tác hại nguy hiểm của các trang web đen đối với trẻ em Nga (62%), ủng hộ việc tăng các hình thức phạt đối với những hành động vi phạm luật pháp tại các cuộc mít tinh-biểu tình (57%) và tội vu khống (58%), đồng tình với việc chính quyền siết chặt kiểm soát đối với hoạt động của những tổ chức phi thương mại nhận kinh phí từ nước ngoài để hoạt động chính trị với tên gọi mới "điệp viên nước ngoài" - 45% ủng hộ trong khi số ý kiến phản đối dưới 10%.

Trung tâm Nevada đã tiến hành cuộc trưng cầu ý kiến nói trên từ ngày 20-23/7, hỏi ý kiến 1.600 người sinh sống tại 130 địa điểm dân cư thuộc 45 khu vực ở Nga.
Các đạo luật nêu ở trên đã được hai viện Quốc hội Nga gồm Đuma Quốc gia (Hạ viện) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện) thông qua vào đầu tháng Bảy, sau đó ngày 20/7 đã được Tổng thống Vladimir Putin ký thành luật. Các đạo luật này bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11 tới.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.