Người Mỹ ngày càng chuộng đọc tin tức trên TikTok

Trung tâm Nghiên cứu Pew của Mỹ mới đây công bố nghiên cứu cho thấy trong năm 2023, tỷ lệ người dùng TikTok thường xuyên đọc tin tức trên ứng dụng này đã tăng lên 43% từ mức 33% năm 2022.
Chú thích ảnh
Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại và quốc kỳ Mỹ (phía sau). Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, Trung tâm Nghiên cứu Pew phân tích mức độ tiếp cận tin tức của 8.842 người trưởng thành ở Mỹ trong giai đoạn từ ngày 25/9 - 1/10. Kết quả cho thấy 67% số người được khảo sát cho biết đã truy cập các trang web hoặc ứng dụng tin tức. Facebook của tập đoàn Meta là nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất với 30% số người được hỏi cho biết thường xuyên đọc tin tức trên nền tảng này. Tiếp theo sau là các ứng dụng Youtube và Instagram với tỷ lệ lần lượt là 26% và 16%. Đáng chú ý, có tới 14% số người được hỏi đọc tin tức trên TikTok, tăng từ mức 3% của năm 2020. 

Theo nghiên cứu, nữ giới là nhóm thường xuyên cập nhật tin tức tại một số mạng xã hội bao gồm Nextdoor, Facebook, Instagram và TikTok, trong khi nam giới ưa chuộng các trang mạng xã hội như Reddit, X (trước đây là Twitter), LinkedIn và Youtube.

Tỷ lệ đọc tin trên Facebook tiếp tục duy trì ở mức ổn định, dù Meta đã nỗ lực hạn chế người dùng truy cập tin tức và nhiều nội dung khác trên nền tảng này. Nguyên nhân là do những năm gần đây, Meta thường xuyên gặp rắc rối về pháp lý tại các thị trường trọng điểm trên toàn thế giới.

Thời gian qua, các hãng tin đã phải cạnh tranh với TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhằm thu hút sự chú ý của người dùng cũng như nguồn thu quảng cáo. Trong đó, nhiều hãng đang tập trung vào thế hệ “Gen Z” (sinh ra từ năm 1997 - 2012) - nhóm người dùng đông đảo và đầy tiềm năng của TikTok.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.