Người Maya không tiên đoán Ngày tận thế

Bộ lịch đá hình chữ T nổi tiếng của người Maya không hề đề cập đến Ngày tận thế 21/12/2012 vốn là đề tài của nhiều cuốn truyện, bộ phim lâu nay.

Bộ lịch đá hình chữ T nổi tiếng của người Maya không hề đề cập đến Ngày tận thế 21/12/2012 vốn là đề tài của nhiều cuốn truyện, bộ phim lâu nay.

Trong khi du khách khắp nơi trên thế giới hối hả đặt phòng tại các khu nghỉ dưỡng Guatemalan và Maya Riviera của Mexico, giới khảo cổ học cũng hối hả giải mã bí mật Ngày tận thế.

Người Maya không tiên đoán Ngày tận thế ảnh 1

Một trong 6 mảnh vỡ của lịch đá chữ T đang được trưng bày tại Viện bảo tàng quốc gia Athropologia ở Mexico. Ảnh: Internet.

Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra rằng, bộ lịch đá của người Maya tính thời gian bắt đầu từ năm 3114 trước Công nguyên đến ngày 23/12/2012 (không phải là ngày 21/12/2012 như đồn đoán). Tuy nhiên, do người Maya có ý niệm về chu kỳ nên ngày cuối cùng 23/12/2012 chỉ đơn thuần là điểm kết thúc của một chu kỳ, chứ không phải là điểm kết thúc của thế giới này.

Một chu kỳ thời gian của người Maya được tính là 13 baak t'uunes, với mỗi baak t’uunes tương đương với 144.000 ngày.

Nhà khảo cổ học Jose Romero và sử gia Erick Velasquez của Mexico khẳng định, bộ lịch đá của người Maya không đề cập đến thời điểm kết thúc của thế giới; ngày 23/12/20121 cũng không phải là điểm kết thúc của bộ lịch này mà là sự khởi đầu của một chu kỳ mới, bởi lịch của người Maya là vô tận.

Thực ra, người Maya không đưa ra những tiên đoán to tát và xa xôi mà chỉ dự đoán những sự kiện diễn ra trong tương lai gần và gắn liền với đời sống hàng ngày của con người như mưa gió, hạn hán hay mùa màng.

Bộ lịch đá hình chữ T của người Maya được phát hiện năm 1915 ở khu vực khảo cổ El Tortuguero. Bộ lịch bị vỡ làm 6 mảnh, nên còn được gọi là Monument 6, và các mảnh vỡ này hiện đang được trưng bày tại các bảo tàng ở Mexico và Mỹ.

A.M

Dành cho bạn

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật.