Người lao động đang bảo lưu BHXH mà qua đời, có bị mất số tiền đã đóng?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên mới đây ông phát hiện bệnh nặng khó qua khỏi. Vậy người lao động đang bảo lưu bảo hiểm xã hội mà chết thì có bị mất số tiền đã đóng không?

Liên quan đến vấn đề này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, người lao động qua đời khi đang đóng BHXH, hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thì số tiền họ đã đóng BHXH không mất đi, mà chuyển thành chế độ tử tuất để thân nhân của họ sẽ được hưởng. Đây là chính sách nhằm đảm bảo an ninh tài chính cho gia đình khi chẳng may lao động chính trong nhà qua đời. Cụ thể, thân nhân của họ được hưởng chế độ tử tuất bao gồm 2 khoản: Mai táng phí và trợ cấp tuất (trợ cấp tuất một lần hoặc trợ cấp tuất hằng tháng).

Chú thích ảnh
Làm thủ tục BHXH tại bộ phận một cửa của Nghệ An.

- Thứ nhất, người lo mai táng cho người lao động qua đời (đã đóng BHXH đủ 12 tháng) được hưởng một lần trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó chết. Hiện trợ cấp mai táng được tính là 23,4 triệu đồng.

- Thứ hai, trong trường hợp người lao động qua đời khi đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên và chưa hưởng BHXH một lần, thân nhân của họ được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Theo đó, có tối đa 4 thân nhân thuộc 4 nhóm sau được nhận trợ cấp tuất hằng tháng. Mức trợ cấp tuất hằng tháng mà mỗi thân nhân được nhận bằng 50% mức lương cơ sở (hiện là 1.170.000 đồng/tháng). Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng cho mỗi thân nhân bằng 70% mức lương cơ sở (hiện là 1.638.000 đồng/tháng). Đây là khoản tiền để đảm bảo cho con trẻ (dưới 18 tuổi), cha mẹ già (hết tuổi làm việc)… của người lao động có khoản trợ cấp hằng tháng để vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn vì lao động chính trong nhà qua đời.

Trong trường hợp thân nhân của người lao động qua đời không thuộc diện được nhận trợ cấp tuất hằng tháng, hoặc thuộc diện được nhận trợ cấp tuất hằng tháng nhưng họ không muốn hưởng trợ cấp này thì có thể lựa chọn nhận trợ cấp tuất một lần (ngoại trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ/chồng của người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên).

Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm mà người lao động đã đóng BHXH giống như mức hưởng khi rút BHXH một lần. Cụ thể, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 2 tháng bình quân tiền lương đóng BHXH cho các năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi. Tức là, nếu rơi vào trường hợp này, người lao động được nhận số tiền còn cao hơn rút BHXH một lần (được thêm chế độ mai táng phí 23,4 triệu đồng).

XM/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.