Người Kurd tại Iraq đề nghị trưng cầu ý dân về nền độc lập

Người đứng đầu chính quyền tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, Massud Barzani đã đề nghị cơ quan lập pháp của khu vực này thành lập ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập.

Ngày 3/7, người đứng đầu chính quyền tự trị của người Kurd ở miền bắc Iraq, Massud Barzani đã đề nghị cơ quan lập pháp của khu vực này thành lập ủy ban tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập.

Người Kurd tại Iraq đề nghị trưng cầu ý dân về nền độc lập ảnh 1

Ông Massud Barzani. Ảnh: AFP

Phát biểu sau phiên họp kín, nghị sỹ Farhad Sofi, thành viên đảng Dân chủ Kurd, đã xác nhận thông tin nói trên và cho biết thêm ông Barzani đã đề nghị ủy ban này xác định đường hướng tương lai.

Tuy nhiên, theo một số nghị sỹ Kurd, trong đề xuất của mình, nhà lãnh đạo này không đưa ra khung thời gian để ủy ban trên tổ chức cuộc trưng cầu ý dân.

Hiện tại ở Iraq có khoảng 5 triệu người Kurd, những người vốn được hưởng quy chế tự trị riêng tại quốc gia Trung Đông này theo một bản thỏa thuận hòa bình từ những năm 90 của thế kỷ trước. Trong những tuần gần đây, sau khi phiến quân nổi dậy hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) đánh bại quân chính phủ, chiếm đóng một số khu vực rộng lớn tại phía Tây và phía Bắc Iraq, phạm vi kiểm soát của người Kurd đã mở rộng thêm 40%.

Thực tế này được nhìn nhận là một cơ hội để chính quyền tự trị Kurd làm sống lại ý tưởng về thành lập nhà nước độc lập và có chủ quyền. Trước đó, năm 2005, cử tri Kurd đã thể hiện nguyện vọng về một nhà nước độc lập, tách khỏi Iraq trong một cuộc bỏ phiếu không bắt buộc.

Lo ngại tình hình xung đột sắc tộc tại Iraq leo thang, Mỹ đã yêu cầu chính quyền Kurd duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Baghdad. Tuy nhiên, trong một cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hồi tháng trước, ông Barzani đã thẳng thừng tuyên bố trong bối cảnh hiện nay, việc các phe phái tại Iraq gắn kết với nhau là "rất khó khăn".

Trên thực tế, các chiến binh người Kurd đã tiến vào ở thành phố Kirkuk giàu dầu mỏ và một số khu vực khác ở Iraq khi lực lượng liên quân rút khỏi đây sau chiến dịch tấn công do các phần tử ISIL tiến hành hồi tháng trước.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.