Người Khmer với niềm vui “An cư lạc nghiệp”

Bằng nhiều hình thức vận động, thông qua các chương trình, dự án hỗ trợ, tỉnh Kiên Giang đã huy động được nguồn lực để chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho những hộ khó khăn về nhà ở, đặc biệt là hộ dân tộc Khmer, qua đó giúp đồng bào "an cư lạc nghiệp", vươn lên ổn định cuộc sống...

dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-1.jpg
Bà Thị Chươl ở ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) chăm sóc đàn bò được chính quyền địa phương hỗ trợ để thoát nghèo. Ảnh: Văn Sĩ

Trong căn nhà “Đại đoàn kết” còn thơm mùi sơn mới, chị Thị Ngọc Mai ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành vui vẻ chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi sống trong căn nhà lợp lá đã hư hỏng, thường chịu cảnh ‘mưa tạt gió lùa’. Được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng và tiền tích góp, vay mượn của người thân, gia đình dựng được căn nhà mới trị giá trên 70 triệu đồng. Tôi rất vui và yên tâm lao động để lo cho hai con học hành”.

dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-3.jpg
Căn nhà “Đại đoàn kết” trao tặng hộ gia đình bà Thị Chươl ở ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) giúp gia đình yên tâm "an cư lạc nghiệp". Ảnh: Văn Sĩ

Gia đình bà Thị Chươl ở ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành từng rất khó khăn, không có việc làm ổn định và phải sống trong căn nhà lợp lá xiêu vẹo. Được chính quyền địa phương hỗ trợ căn nhà "Đại đoàn kết", được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi 100 triệu đồng để phát triển sản xuất, gia đình bà Thị Chươl đã có thu nhập từ 8 -10 triệu đồng/tháng. “Yên tâm với nơi ở mới, vợ chồng tôi cố gắng sản xuất, nuôi 6 con bò, tích cực làm ruộng… và thoát nghèo năm 2024. Gia đình sẽ cố gắng thoát khỏi hộ cận nghèo vào cuối năm nay”, bà Thị Chươl chia sẻ.

dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-7.jpg
Phó Bí thư Chi bộ ấp Tà Teng Thị Vi hướng dẫn thủ tục thanh toán và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội cho bà Thị Ngọc Mai (bên trái) ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ

Hộ ông Danh Riêng ở ấp Giồng Đá, xã Bàn Thạch từng phải sống trong căn nhà xiêu vẹo, có thể đổ bất cứ lúc nào. Nhận thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 2024, chính quyền xã đã hỗ trợ 70 triệu đồng để ông dựng nhà mới, làm hệ thống nước sạch và mua sắm phương tiện sản xuất. “Từ khi có nhà ở vững chắc, tôi rất phấn khởi và yên tâm lao động, có thêm thu nhập lo cho hai con ăn học”, ông Danh Riêng nói.

dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-5.jpg
Tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa, thông thoáng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của đồng bào Khmer ở ấp Tà Teng, xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang). Ảnh: Văn Sĩ

Ông Ngô Phương Vũ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang cho biết, với 43 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng góp, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã triển khai xây dựng 780 căn nhà “Đại đoàn kết” trong năm 2024. Kiên Giang phấn đấu đến cuối năm 2025, hoàn thành mục tiêu xóa 2.314 căn nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ sửa chữa 485 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Tổng kinh phí thực hiện là hơn 153 tỷ đồng từ nguồn vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân… trong và ngoài tỉnh.

dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-4.jpg
Chị Thị Ngọc Mai (bên phải) ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) được chính quyền địa phương hỗ trợ bò giống giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn. Ảnh: Văn Sĩ
dong-bao-khmer-kien-giang-voi-niem-vui-an-cu-lac-nghiep-6.jpg
Căn nhà “Đại đoàn kết” của gia đình bà Thị Ngọc Mai (bên phải) ở xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang) được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng với kinh phí 50 triệu đồng. Ảnh: Văn Sĩ

“Để phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát triển khai hiệu quả, tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp phát huy tinh thần tương thân, tương ái, với tinh thần Kiên Giang chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ông Ngô Phương Vũ cho biết thêm.

Văn Sĩ

BÁO IN T3.2025-NGỮ CHĂM

Văn Sĩ ((Báo ảnh Dân tộc và Miền núi))