Người Italy biểu tình đòi giải quyết vấn đề thất nghiệp

Ngày 22/6, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại thủ đô Rome của Italy, kêu gọi chính phủ hoạt động tích cực hơn để tạo thêm việc làm và thúc đẩy khả năng tiêu dùng của người lao động.

Ngày 22/6, hàng chục nghìn người đã tuần hành tại thủ đô Rome của Italy, kêu gọi chính phủ hoạt động tích cực hơn để tạo thêm việc làm và thúc đẩy khả năng tiêu dùng của người lao động. Cuộc biểu tình này diễn ra chưa đầy hai tháng sau khi liên minh chính phủ tả-hữu mới của Thủ tướng Enrico Letta lên nắm quyền.

Người Italy biểu tình đòi giải quyết vấn đề thất nghiệp ảnh 1

Một cuộc biểu tình của sinh viên phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng của chính phủ Italy. Ảnh: Internet

Cuộc biểu tình do ba công đoàn lớn nhất của Itay phát động với khẩu hiệu "Vì việc làm và dân chủ" đã thu hút gần 100.000 người tham gia.

Tỷ lệ thất nghiệp của Italy đã tăng lên mức kỷ lục 12%, nhưng đối với riêng tầng lớp thanh niên lứa tuổi từ 15-24, con số này lên tới 40,5%.

Dự kiến vào tuần tới, chính phủ Italy sẽ đưa ra các biện pháp nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ, trong đó có việc giảm các điều kiện thuê nhân công. Tuy nhiên, giới công đoàn cho rằng những biện pháp đưa ra là chưa đủ và không hiệu quả.

Nền kinh tế Italy đã suy giảm liên tục kể từ giữa năm 2011, đẩy nước này vào thời kỳ suy thoái dài nhất kể từ sau chiến tranh, với nợ công hiện lên tới 120%GDP. Kinh tế khó khăn đã buộc nhiều công ty phải cắt giảm nhân công.

Theo đề xuất của Thủ tướng Italy, vấn đề việc làm cho thanh niên sẽ là một trong những chủ đề chính của hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) vào cuối tháng này, cũng như tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) diễn ra tại Mosscow (Nga) vào tháng 7 tới.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.