Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử

Hàng nghìn người dân Iran tối 14/7 đã đổ ra khắp đường phố trên cả nước reo hò ăn mừng thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa quốc gia này với nhóm P5+1.

Tối 14/7, sau khi thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa Iran và nhóm P5+1 được chính thức công bố, hàng nghìn người dân Iran đã đổ ra khắp đường phố trên cả nước reo hò ăn mừng thỏa hiệp ngoại giao mang tính chất lịch sử này.

Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 1

Ước tính hàng nghìn người dân Iran đổ ra đường mừng thỏa thuận hạt nhân.

Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 2

Họ tin rằng với sự đồng thuận từ 2 phía, Iran sẽ được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải quyết được các vấn đề kinh tế và thúc đẩy phát triển đất nước. Nhiều đám đông tụ tập trên các tuyến phố, hát vang và nhảy nhót để ăn mừng giờ khắc được đánh giá mang tầm ý nghĩa quan trọng nhất sau 36 năm Cách mạng Hồi giáo diễn ra.

Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 3

Người dân mang theo quốc kỳ, biểu ngữ, poster mang hình Ngoại trưởng Iran, reo hò hát vang giữa phố.

Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 4
Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 5
Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 6


Có thể thấy giao thông bị tắc nghẽn trầm trọng song không có người nào thấy khó chịu, thậm chí họ liên tục bấm còi để khuấy động không khí và giơ tay chữ V có ý nghĩa chiến thắng.

Những người Iran trẻ tuổi thì tổ chức nhảy múa tại quảng trường Vanak ở phía bắc Tehran. Thường thì những hành động như vậy sẽ bị cấm tại các nước cộng hòa Hồi giáo, tuy nhiên, chính thỏa thuận lịch sử đó đã xóa nhòa mọi lễ nghi nghiêm ngặt, để cho mọi người có thể trọn vẹn thưởng thức niềm vui.

Người Iran ăn mừng thỏa thuận lịch sử ảnh 7

Những hành động được cho là không phù hợp với văn hóa đạo Hồi như nhảy nhót giữa phố đều được "cho qua" trong không khí ăn mừng tưng bừng.

Nhiều người cầm poster, biểu ngữ ca ngợi Ngoại trưởng Iran – ông Mohammad Javad Zarif – người chỉ sau một ngày đã trở thành anh hùng quốc gia vì đã thành công đàm phán vấn đề hạt nhân gây tranh cãi gần 13 năm.

Khung cảnh đường phố náo nhiệt trong lễ ăn mừng:


Tổng thống Iran Hassan Rouhani, trong một bài phát biểu trực tiếp trên sóng truyền hình, cho rằng “thỏa thuận đạt được với nhóm P5+1 sẽ mở ra “một chân trời mới” trong quan hệ giữa nước này với cộng đồng quốc tế, mở ra "một chương mới của hy vọng" cho đất nước Hồi giáo này.

Ông Hamidreza Jalaeipour – một nhà nghiên cứu xã hội học tại trường đại học Tehran, cho biết Tổng thống Rouhani đã hoàn thành được lời hứa của mình trong chiến dịch tranh cử làm Tổng thống năm 2013 khi giải quyết xong vấn đề hạt nhân. “Việc đạt được thỏa thuận là sự nổ lực của cả một tập thể. Không chỉ chính phủ mà còn là người dân là những nhân tố chính dẫn đến kết quả tuyệt vời như hiện nay”.

Hồng Hạnh (Guardian)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.