Người Hong Kong giảm du lịch nước ngoài dịp Giáng sinh

Không chỉ quản lý chặt chẽ chi tiêu, Giáng sinh năm nay nhiều người Hong Kong đã lựa chọn chọn ở lại Đặc khu thay vì du lịch nước ngoài.

Không chỉ quản lý chặt chẽ chi tiêu, Giáng sinh năm nay nhiều người Hong Kong đã lựa chọn chọn ở lại Đặc khu thay vì du lịch nước ngoài.

Từ ngày 4-11/12 vừa qua, Hiệp hội Nghiên cứu Hong Kong đã tiến hành phỏng vấn qua điện thoại đối với 1.086 người dân Đặc khu, trong đó 65% tự nhận là tầng lớp trung lưu hoặc thu nhập trung bình thấp, để tìm hiểu về hành vi tiêu dùng nhân dịp Giáng sinh.

Người Hong Kong giảm du lịch nước ngoài dịp Giáng sinh ảnh 1

Sự kiện con tin ở Philippines năm 2010 vẫn ám ảnh nhiều người Hong Kong.

Kết quả điều tra cho thấy chỉ có 22% số người được hỏi cho biết sẽ tăng chi cho Giáng sinh, 49% dự kiến sẽ chi tiêu tương đương với mức của Giáng sinh năm ngoái, 43% nói rằng sẽ đặt hạn mức chi tiêu, 33% cho biết sẽ chi từ 1.000 HKD (khoảng 2.750.000 VND) trở xuống, chủ yếu là để ăn uống và 17% nói rằng sẽ giảm chi tiêu cho Giáng sinh.

Kết quả điều tra cũng phát hiện 72% số người được hỏi lựa chọn ở lại Hong Kong nhân dịp Giáng sinh và chỉ có 13% dự kiến đi du lịch nước ngoài, trong đó mong muốn đi Âu-Mỹ tăng, tới Trung Quốc Đại lục và nước Đông Nam Á giảm.

Trong một phát biểu được truyền thông Hong Kong ngày 19/12 trích dẫn, bà Mạch Yến Vi thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Hong Kong cho rằng sở dĩ người dân chuyển dịch từ du lịch Đông Nam Á sang du lịch Âu-Mỹ là do gần đây tình hình Thái Lan trở nên căng thẳng, vấn đề con tin Hong Kong du lịch Philippines bị giết hồi tháng 8/2010 vẫn chưa được giải quyết và số lượng vé máy bay giá rẻ đi Âu-Mỹ gia tăng.

Hà Ngọc

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.