Người giàu Trung Quốc chuộng sữa ‘vú em’

Những người giàu có và bận rộn ở Trung Quốc đang có một cách mới để đối phó với các vấn đề sức khoẻ do căng thẳng, đó là uống sữa người. Họ không tiếc tiền thuê các vú em cung cấp thường xuyên thứ đồ uống bổ dưỡng và an toàn.

Báo chí Trung Quốc đưa tin, những người giàu có và bận rộn ở Trung Quốc đang có một cách mới để đối phó với các vấn đề sức khoẻ do căng thẳng, đó là uống sữa người. Họ không tiếc tiền thuê các vú em này cung cấp thường xuyên thứ đồ uống bổ dưỡng và an toàn.

Người giàu Trung Quốc chuộng sữa ‘vú em’ ảnh 1

Người lớn cũng chuộng nguồn thức ăn chính của trẻ nhỏ.

Trong khi nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc lúc nào cũng lo lắng tìm kiếm các sản phẩm sữa bột an toàn cho con cái, sau một loạt vụ bê bối an toàn thực phẫm, thì những người giàu có và quyền lực ở Thẩm Quyến, Quảng Đông lại sẵn sàng trả những khoản tiền lớn để nuôi vú em, lấy sữa cho người lớn uống.

Nhu cầu sữa người nhiều đến mức đã có các công ty quảng bá và mở rộng dịch vụ cung cấp sữa ‘mẹ’ cho cả trẻ em tới người lớn. “Khách hàng có thể chọn cách bú sữa trực tiếp, hoặc có thể uống sữa được vắt nếu cảm thấy bất tiện”, ông Lin Jun, giám đốc Công ty dịch vụ gia đình Xinxinyu phát biểu trên tờ nhật báo Southern Metropolis. 

“Một số khách hàng của chúng tôi còn chuyển sang nuôi vú em tại nhà để đảm bảo nguồn cung cấp sữa hằng ngày”, ông Lin cho biết. Theo ông, đa số họ là những người thành đạt, có thu nhập cao và công việc nhiều áp lực, muốn sử dụng nguồn sữa giàu dinh dưỡng từ người phụ nữ với hy vọng đối phó với những vấn đề sức khoẻ của mình.

Người giàu Trung Quốc chuộng sữa ‘vú em’ ảnh 2

Người Trung Quốc cho rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho những người lớn đang ốm.

Ở nhiều nơi tại Trung Quốc, người ta cho rằng sữa mẹ là tốt nhất và dễ tiêu hoá nhất cho những người đang ốm. Chính vì vậy những người giàu có đã chọn cách này để cải thiện sức khoẻ.

Công ty Xinxinyu, có trụ sở ở Thẩm Quyến, tỉnh Quảng Đông, là một trong những công ty bán sữa người cho người lớn. Các vú em cung cấp sữa có thể kiếm được 16.000 tệ (2.600 USD) mỗi tháng, thậm chí hơn tuỳ thuộc vào sức khoẻ và “sản lượng sữa” của người đó.

Tuy vậy mới đây, theo AFP công ty này đã bị các nhà quản lý ở Thẩm Quyến yêu cầu ngừng hoạt động và tước giấy phép kinh doanh.

Trước đó, một nhà hàng ở Trường Sa giới thiệu thực đơn “Bữa tối sữa người”, nhưng cũng bị yêu cầu huỷ bỏ vì bị chỉ trích là sử dụng phụ nữ như những con bò sữa.

Thu Hằng

 

(Theo O.C)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.