Người dùng Twitter chỉ có thể theo dõi tối đa 400 tài khoản/ngày

Ngày 8/4, Twitter đã chính thức áp dụng quy định mới về việc hạn chế số lượng tài khoản mà một người dùng có thể theo dõi trong một ngày nhằm hạn chế thông tin rác trên nền tảng mạng xã hội này.
Chú thích ảnh
Biểu tượng mạng xã hội Twitter. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quy định mới, một người dùng Twitter chỉ có thể theo dõi tối đa 400 tài khoản/ngày, thay vì 1.000 tài khoản/ngày như trước đây.

Theo nhóm an ninh mạng của Twitter, người sử dụng hầu như không bị ảnh hưởng bởi quy định này, đồng thời cho rằng "hành động theo dõi, ngừng theo dõi, rồi lại theo dõi, ngừng theo dõi" chính là dấu hiệu của hành động phát tán tin rác trên Twitter.

Trên thực tế, các chương trình phần mềm tiện ích, được biết tới là các "bot", đôi khi điều hành các tài khoản twitter, tự động theo dõi một lượng lớn tài khoản của người thật, một phần trong số đó có xu hướng đáp lại bằng cách theo dõi ngược lại. Khi đó, lượng người sử dụng cao có thể giúp nâng quy chế của các tài khoản bot, có thể tạo ra các đường link trang web hoặc nội dung tiếp thị trên các tin nhắn gửi tới người sử dụng.

Chính sách của Twitter cấm việc sử dụng các dịch vụ của Twitter để gửi tin rác, vốn được định nghĩa là một số lượng lớn hoặc hoạt động gây hấn nhằm thao túng hoặc làm gián đoạn Twitter hay trải nghiệm của người dùng trên Twitter để điều khiển lưu lượng truy cập hoặc hướng sự chú ý đến những tài khoản không liên quan, tới các sản phẩm, dịch vụ hay sáng kiến nào đó. Nếu một tải khoản theo dõi hoặc ngừng theo dõi một lượng lớn tài khoản trong một thời gian ngắn thì sẽ bị coi là một nhân tố khi Twitter xem xét để xác định đó có phải là hành động gửi tin rác hay không.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Ứng dụng năng lượng nguyên tử tại nhiều lĩnh vực tại Việt Nam

Năng lượng nguyên tử đang được ứng dụng tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, nổi bật là y tế, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường. Cùng với mở rộng các ứng dụng, Việt Nam đang đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực để đáp ứng giai đoạn phát triển mới của lĩnh vực này.

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Đại học Manchester và hành trình biến nghiên cứu thành 11 startup

Từ phòng thí nghiệm đến thị trường, Đại học Manchester đã góp phần hình thành 11 startup trong 11 năm, cho thấy vai trò của các trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Kinh nghiệm này cũng gợi mở hướng kết nối chặt chẽ hơn giữa nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.