Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị bắt giữ

Ông Angel Maria Villar - người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đồng thời là một trong các Phó chủ tịch FIFA đã bị bắt giữ chiều nay (18/7) để điều tra việc tham nhũng.
Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị bắt giữ ảnh 1

Phóng viên tập trung tại trụ sở chính của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Một cuộc bắt giữ quy mô lớn của cảnh sát nhắm vào một số quan chức thể thao của Tây Ban Nha đã được cơ quan điều tra của nước này tiến hành.

Ông Villar, con trai của ông Gorka Villar, và một số thành viên của RFEF khác đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra vụ án, mà theo thông báo của cảnh sát là thông đồng, gian lận và tham ô.

Cuộc điều tra nhắm đến ông Villar đã được tiến hành từ nhiều tháng nay bởi Bộ Thể thao của đất nước này từ đầu 2016. Theo thông báo phía cảnh sát, có ít nhất 4 người đã bị bắt giữ trong cuộc tấn công của cảnh sát chiều nay.

Tòa án tối cao Tây Ban Nha cho biết vụ án đang được tích cực điều tra bởi lực lượng điều tra và các công tố viên hàng đầu về chống tham nhũng.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bị bắt giữ ảnh 2

Ông Angel Maria Villar tại cuộc họp của UEFA ở Athens năm 2016. Ảnh: AP

Hiện RFEF chưa có phát ngôn chính thức về vụ việc này. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đều đưa ra thông báo đã biết về thông tin xoay quanh việc ông Villar bị bắt giữ nhưng hiện chưa có bình luận gì thêm.

Ông Villar 67 tuổi, là tiền vệ nổi tiếng một thời của đội bóng Athletic Bilbao, trở thành lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá đất nước này gần 30 năm năm nay.

Từ sau khi giải nghệ, ông Villar trở thành luật sư bóng đá và sau đó đắc cử vào vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Dẫn dắt bóng đá xứ xở bò tót từ năm 1988, ông Villar đã cùng đội tuyển quốc gia nước này vô địch World Cup 2010 và Euro 2008, 2012.

Năm ngoái, ông đã bị Ủy ban đạo đức FIFA phạt 25.000 franc Thụy Sỹ (tương đương 26.000 USD) do không hợp tác với cơ quan điều tra về việc vận động đăng cai các kỳ World Cup 2018 và 2022 - một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất của cơ quan điều hành bóng đá thế giới FIFA.

Con trai của ông Gorka cũng là một luật sư thể thao, từng làm việc ở Nam Mỹ với tư cách là giám đốc luật của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) và đã rời cơ quan này hồi tháng 7/2016.

Ông Villar cũng là Phó chủ tịch UEFA từng chạy đua chức vụ chủ tịch thay thế cho ông Michel Platini. Sau khi tái đắc cử RFEF, ông này đã rút lui khỏi cuộc đua giành ghế Chủ tịch UEFA.
Minh Đăng/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich - Arsenal: Hiểm địa Allianz Arena

Bayern Munich gặp Arsenal là trận cầu tâm điểm loạt trận thứ 3 vòng phân hạng UEFA Champions League 2026 - 2027. Sân Allianz Arena đang trở thành hiểm địa với các Pháo thủ khi họ chỉ thắng được 1 trong 8 lần liên tiếp hành quân tới đây ở đấu trưởng Champions League.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch PSG

Nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain tiếp tục khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại UEFA Champions League 2026 - 2027 bằng chiến thắng kịch tính 4 - 2 trước Barcelona trên sân Parc des Princes ở lượt trận thứ ba vòng phân hạng.

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.