Người đi ô tô, xe máy gắn biển số bẻ cong, che lấp sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

Theo Nghị định 123/2021/NĐ - CP, người đi xe ô tô, xe máy gắn biển số bẻ cong, che lấp hoặc hỏng sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng thay vì 1 triệu đồng như trước đây.
Chú thích ảnh
Người đi ô tô, xe máy gắn biển số bẻ cong, che lấp sẽ bị phạt đến 6 triệu đồng

Thời gian qua, trên các tuyến cao tốc, đường đô thị xuất hiện một số trường hợp đi xe ô tô, xe máy cố tình che biển số hoặc sử dụng biển số xe giả để tránh sự phát hiện và xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Trao đổi với Báo Tin tức về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Ngọc Quảng, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho biết, biển đăng ký xe hay còn gọi là biển số xe, biển kiểm soát là một tấm kim loại hoặc tấm nhựa gắn vào ô tô, xe máy phục cho mục đích nhận dạng phương tiện. Theo quy định tại điều 53 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, bất kể công dân nào khi tham gia giao thông bằng phương tiện ô tô, xe máy… đều bắt buộc phải có đăng ký xe và gắn biển số theo đúng quy định, được cấp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, người điều khiển phương tiện sử dụng biển số xe không đúng quy định như gắn không đúng vị trí hoặc biển số không rõ chữ, bị bẻ cong, che lấp hoặc dán thêm lên biển số xe làm thay đổi chữ, số, nền của biển số sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường bộ.

Cụ thể, Khoản 9 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định người điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại xe tương tự xe ô tô sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng khi: Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng; sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Tương tự, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy bị phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Trải nghiệm phong phú có thể giúp giảm tác động của sang chấn lên não bộ khi về già

Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học tại Đại học Adelaide (Australia) cho thấy việc tích lũy những trải nghiệm phong phú trong cuộc sống, như học tập, tham gia các hoạt động giải trí và duy trì kết nối xã hội, có thể giúp giảm tác động tiêu cực của những biến cố sang chấn đối với sức khỏe nhận thức và tâm lý khi về già.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bị suy giảm khả năng lao động có được hưởng lương hưu sớm?

Bạn đọc hỏi: Bố tôi sinh năm 1968, đã đóng BHXH bắt buộc đến tháng 9/2026 được 18 năm. Bố tôi đi khám phát hiện bị suy tim, suy giảm 71% khả năng lao động, không đủ sức khỏe tiếp tục công việc. Bố tôi có thể về hưu sớm hay tiếp tục đóng BHXH tự nguyện?