Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Thế giới

Vương miện Hoa hậu thế giới 2014 đã được trao cho đại diện sắc đẹp đến từ Nam Phi Rolene Strauss trong đêm thi chung kết diễn ra tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Excel London, Anh.
Vương miện Hoa hậu thế giới 2014 đã được trao cho đại diện sắc đẹp đến từ Nam Phi Rolene Strauss trong đêm thi chung kết diễn ra tối 14/12 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm Excel London, Anh.
Người đẹp Nam Phi đăng quang Hoa hậu Thế giới ảnh 1

Tân Hoa hậu Thế giới 2014.

Theo phóng viên TTXVN tại London, tân hoa hậu Rolene Strauss năm nay 22 tuổi, cao 1,77m và hiện là sinh viên y khoa năm thứ tư tại đại học Free State của Bloemfontein. Người đẹp có đôi mắt xanh quyến rũ, hình thể gợi cảm và gương mặt ngọt ngào trước đó đã luôn thể hiện sự vượt trội trong các phần thi phụ và kết quả này nằm trong dự đoán của nhiều người. Danh hiệu Á hậu thứ nhất thuộc về người đẹp Hungary Edina Kulcsár và danh hiệu Á hậu hai được trao cho người đẹp Mỹ Elizabeth Safrit. Nằm trong nhóm 5 Hoa hậu thế giới 2014 còn có người đẹp Courtney Thorpe của Australia và người đẹp Carina Tyrrell của nước chủ nhà Anh. Trong đêm thi chung kết thu hút sự theo dõi của khoảng hơn 1 tỉ khán giả truyền hình trên toàn cầu, Ban tổ chức đã dành phần thời gian hồi tưởng cuộc thi Hoa hậu thế giới tổ chức tròn 20 năm trước cũng tại thủ đô London của Anh, với vương miện thuộc về nhan sắc Ấn Độ Aishwarya Rai. Hoa hậu được tôn vinh là Hoa hậu Thế giới đẹp nhất trong lịch sử đã lên sân khấu cùng với mẹ, chồng và con gái nhỏ của mình để chào khán giả. Trong chiếc váy dạ hội đỏ thắm, Hoa hậu Thế giới 2013 Megan Young đến từ Philippines đã thể hiện xuất sắc vai trò dẫn chương trình trong đêm thi chung kết bên cạnh hai MC nam là Tim Vincent và Frankie Cena. Ban tổ chức cũng đã công bố các giải thưởng phụ của cuộc thi gồm giải Siêu mẫu (Top Model) thuộc về người đẹp Bosnia Herzegovina, giải Thời trang thuộc về Người đẹp Thụy Điển, giải Tài năng thuộc về Người đẹp Malaysia... Người đẹp Nguyễn Thị Loan, đại diện Việt Nam, đã được xướng tên trong danh sách top 25 Hoa hậu thế giới 2014 cùng các người đẹp đến từ Bolivia, Brazil, Trung Quốc, CH Dominica, England (Anh), Mexico, Guyana, Hungary, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Nam Sudan, Phần Lan, Gana, Kenya, Hà Lan, Philipinnes, Australia, Nga, Scotland (Anh), Nam Phi, Thụy Điển, Trinidad & Tobago và Mỹ. Nguyễn Thị Loan sinh năm 1990, từng là vận động viên bóng chuyền và theo học tại đại học Thương mại Hà Nội. Người đẹp cao 1,76m, nặng 58kg với số đo ba vòng 90-60-93. Cô từng đoạt danh hiệu Người đẹp Biển tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.