Người đẹp Đinh Thị Hoa đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024

Tối 12/5, Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024 đã diễn ra tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Người đẹp Đinh Thị Hoa đã đăng quang ngôi vị Hoa hậu.
Chú thích ảnh
Trao giải Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Tân Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam sinh năm 2001, đến từ Đắk Lắk có gương mặt ưa nhìn, hình thể đẹp với số đo 3 vòng 80- 60- 92cm. Cô hiện đang là sinh viên trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đẹp Đinh Thị Hoa đã có một phần thi ứng xử đầy tự tin, khéo léo và bản lĩnh khi trả lời câu hỏi “Nếu đêm nay bạn đăng quang hoa hậu, bạn sẽ làm gì để góp phần phát triển du lịch Việt Nam?” bằng song ngữ Anh-Việt. Theo cô: "Nếu có được danh hiệu này tôi hi vọng trong 2 năm tới với cương vị này tôi sẽ cố gắng để bạn bè khắp nơi thấy được vẻ đẹp của Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng phát động các chiến dịch quảng bá tới không chỉ người dân trong nước mà cả bạn bè quốc tế. Đó là lý do tại sao tôi tham gia vào cuộc thi này và tôi mong rằng mọi người Việt cũng sẽ tự hào về vẻ đẹp đất nước mình. Người đẹp khép lại câu trả lời bằng lời bài hát “Một vòng Việt Nam”.

Ban Tổ chức cũng đã trao danh hiệu Á hậu 1 cho người đẹp Phạm Phương Thanh, đến từ Bình Thuận (sinh năm 2004). Á hậu 2 thuộc về người đẹp Đinh Thị Thu Thảo, đến từ Đắk Lắk (sinh năm 2001). Ngoài ra, Đêm chung kết Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam còn trao 7 giải thưởng phụ cho các thí sinh như: Người đẹp du lịch; Người đẹp tài năng; Người đẹp biển; Người đẹp có gương mặt đẹp nhất; Người đẹp áo dài; Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp cộng đồng.

Theo bà Kim Thanh Thảo, Phó Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam năm 2024, cuộc thi được khởi động từ tháng 7/2023 và nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2023- “Bình Thuận- Hội tụ xanh”; nhằm góp phần quảng bá du lịch, văn hóa di sản, đất nước và con người Việt Nam. Không chỉ dừng lại là một cuộc thi nhan sắc, Ban Tổ chức tuyển chọn dựa trên 2 tiêu chí: kiến thức am hiểu về du lịch Việt Nam và sắc đẹp trí tuệ.

Vì vậy, với sứ mệnh của mình, Tân Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam sẽ dành 2 năm để thực hiện chuỗi hoạt động giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của đất nước Việt Nam nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam do Công ty nghệ thuật Hoa Ánh Dương (Hoa Anh Duong Entertainment) tổ chức. Đêm chung kết đã mang đến không khí rộn ràng và vui vẻ. Bên cạnh những màn thể hiện trang phục áo dài, trang phục áo tắm và trang phục dạ hội của 30 thí sinh, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều ca sỹ được nhiều người biết đến như: Nguyên Vũ, Sỹ Luân, Holy Trương Diễm…

Giám khảo trong đêm chung kết gồm: Nghệ sỹ Nhân dân Vương Duy Biên, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du Lịch; Nghệ sỹ Nhân dân Mai Trung Kiên, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Biển Xanh tỉnh Bình Thuận; Ca Sĩ Nguyên Vũ; Hoa Hậu Vũ Bình Minh; Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy; Ca - Nhạc sĩ Sỹ Luân.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.