Người đẹp Đặng Thu Thảo (Bạc Liêu) đăng quang Hoa khôi ĐBSCL 2012

Tối 29/4, tại sân khấu lớn bên bờ sông Hậu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2012.

Tối 29/4, tại sân khấu lớn bên bờ sông Hậu, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã diễn ra đêm chung kết xếp hạng cuộc thi hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long 2012.

Người đẹp Đặng Thu Thảo (Bạc Liêu) đăng quang Hoa khôi ĐBSCL 2012 ảnh 1

Thu Thảo trong giờ phút đăng quang. Ảnh: Dantri.com.vn

Trong đêm chung kết xếp hạng, 20 thí sinh là những người đẹp được tuyển chọn từ 15 tỉnh, thành phố đã tham gia tranh tài với các phần trình diễn trang phục áo bà ba, áo dài, trang phục dạ hội, thi hình thể. Ban giám khảo đã chọn ra 5 thí sinh tiếp tục vào vòng thi ứng xử. Người đẹp Đặng Thu Thảo (21 tuổi, Bạc Liêu) đã xuất sắc đoạt vương miện Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2012, với phần thưởng là 200 triệu đồng. Cùng với vương miện Hoa khôi, người đẹp Đặng Thu Thảo còn giành luôn giải "Thí sinh có hình thể đẹp". Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Thanh Thùy (Vĩnh Long). Nguyễn Thị Thanh Thùy cũng giành 2 giải phụ là "Người đẹp tài năng" và "Thí sinh ứng xử hay". Danh hiệu Á khôi 2 là Nguyễn Thị Phương Uyên (Bến Tre).

Cuộc thi Hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long năm 2012 do Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang tổ chức. Cuộc thi là một trong những sự kiện trong khuôn khổ Triển lãm Hội chợ thành tựu 10 năm xây dựng và phát triển đồng bằng sông Cửu Long, do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ tổ chức.

Thanh Sang

Dành cho bạn

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Khai thác nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa phát triển

Trong bối cảnh văn hóa, di sản, nghệ thuật ngày càng khẳng định vai trò là những nguồn lực nội sinh quan trọng, nhiều hoạt động gắn với phát huy giá trị văn hóa trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo tồn di tích lịch sử, mở rộng không gian sáng tạo nghệ thuật, giao lưu quốc tế và phát triển văn hóa đọc đã diễn ra tại nhiều địa phương trong tuần qua. Qua đó, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần và tạo động lực phát triển văn hóa trong kỷ nguyên mới.