Người đầu tiên tại Mỹ được tiêm vaccine phòng COVID-19

Tối 14/12 (giờ Việt Nam), một y tá tại New York đã trở thành người đầu tiên tại Mỹ được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19.
Chú thích ảnh
Tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho một tình nguyện viên tại Hollywood, Florida, Mỹ, ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hình ảnh nữ y tá Sandra Lindsay, nữ y tá khoa chăm sóc tích cực tại Trung tâm Y tế Jewish Long Island, được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của hãng Pfizer/BioNTech, được phát trực tiếp trên truyền hình. Nữ y tá chia sẻ trải nghiệm giống như khi tiêm các loại vaccine khác và hy vọng sẽ góp phần trấn án mọi người rằng vaccine an toàn.

Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ trên Twitter về sự kiện này và gửi lời chúc mừng tới nước Mỹ và thế giới. Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo bày tỏ hy vọng vaccine sẽ giúp nữ y tá này và các nhân viên y tế ở tuyến đầu được an toàn. Ông cũng lưu ý người dân rằng phải mất nhiều tháng nữa vaccine mới được phân phối trên diện rộng nên mọi người cần tiếp tục tuân thủ các quy định giãn cách xã hội để hạn chế lây nhiễm bệnh.

Theo worldometers.info, Mỹ là quốc gia chịu tác động mạnh nhất trên thế giới với hơn 16 triệu ca mắc bệnh và hơn 300.000 người tử vong vì dịch bệnh, trong đó có 35.000 cư dân bang New York. Vaccine do hãng dược Pfizer của Mỹ và đối tác BioNTech của Đức phối hợp phát triển cho hiệu quả bảo vệ lên tới 95% trong thử nghiệm lâm sàng trên diện rộng. Vaccine được giới chức quản lý dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp ngày 11/12 vừa qua. Tổng cộng 2,9 triệu liều vaccine đã được vận chuyển tới các trung tâm tiêm chủng trên cả nước Mỹ từ ngày 13/12.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.