Người dân vùng cao Lạng Sơn chủ động chống rét

Giữa tháng 12/2020, trên bàn tỉnh Lạng Sơn duy trì nền nhiệt độ rét đậm, rét hại. Do thời tiết khắc nghiệt, cuộc sống của người dân tại một số địa phương vùng cao biên giới trong tỉnh phần nào bị ảnh hưởng. Để chống chọi với trời rét lạnh "cắt da, cắt thịt", người dân đã tự chủ động các biện pháp giữ ấm.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Tại khu vực đỉnh núi Mẫu Sơn, huyện biên giới Lộc Bình luôn ghi nhận nhiệt độ đạt thấp. Độ ẩm không khí cao, tới ngưỡng 100% đã khiến toàn bộ khu vực chìm trong sương mù. Tới các bản người Dao sinh sống rải rác ven sườn núi Mẫu Sơn thời gian này dường như không thấy một bóng người ra ngoài; hãn hữu lắm mới thấy một vài người lẻ tẻ đi mua lương thực, bởi hầu hết người dân đều sinh hoạt trong nhà vì rét. Trong những ngôi nhà của người Dao ở Mẫu Sơn, nhà nào cũng tích trữ củi để đun nấu, bếp lửa luôn được rực hồng để đối phó với cái rét tê buốt trong mùa đông. 
 
Bà Hoàng Mùi Pham, ở thôn Khuổi Tẳng, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: "Ngoài trời quá rét nên tôi không dám ra ngoài vì tuổi cao. Tất cả mọi người sinh sống quanh đây cũng luôn ở trong nhà vì có ra ngoài cũng không làm được gì, chỉ ở nhà sưởi ấm và làm việc nhà".
 
Còn tại các trường học ở vùng cao, nhiều trường đã phải cho học sinh nghỉ học tránh rét. Đối với các trường vẫn sinh hoạt giảng dạy, học sinh được đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo giữ ấm, cụ thể như tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Công Sơn, huyện biên giới Cao Lộc.
 
Năm học 2020-2021, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Công Sơn có tổng số 13 lớp gồm 207 học sinh, trong đó có 105 em ở bán trú. Là ngôi trường đứng chân trên địa bàn xã vùng cao của huyện Cao Lộc nhiệt độ vào mùa đông nơi đây thường lạnh hơn các xã vùng thấp 3-5 độ C, không những thế tình trạng nồm ẩm thường xảy ra nên nguy cơ học sinh bị ốm do lạnh là rất cao. Chính vì thế, nhà trường đã chủ động cung cấp chăn màn đầy đủ, tránh trường hợp bị ốm, ho, sốt trong những ngày nền nhiệt thấp; quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng đối với các em ở bán trú, đảm bảo các em ăn đủ no và đủ chất dinh dưỡng.

Em Triệu Mùi Nảy, học sinh lớp 7, Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Công Sơn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: "Em được hưởng chế độ bán trú; ngoài các chính sách theo quy định thì nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến đảm bảo giữ ấm giúp em và nhiều bạn khác không bị ốm trong những ngày mùa đông này. Được nhà trường quan tâm cấp chăn màn, ăn uống hợp lý nên bản thân em cảm thấy rất ấm áp, yên tâm học tốt".
 
Để đảm bảo giữ ấm khi các em học sinh học trên lớp, cô Ngô Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc Bán trú tiểu học và Trung học cơ sở xã Công Sơn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nhà trường đã tổ chức lắp rèm cửa để đảm bảo giữ ấm trong những ngày đông lạnh giá. Vào những ngày rét đậm, Ban giám hiệu nhà trường cũng chỉ đạo các giáo viên bộ môn hạn chế các hoạt động ngoài trời; đặc biệt là ở những điểm trường xa; đồng thời tích cực tuyên truyền đến các phụ huynh trang bị cho các em quần áo, giày dép... Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm tặng các hiện vật như chăn màn, áo ấm để học sinh, nhất là các em khối tiểu học được ấm áp hơn khi đến trường... 

Theo dự báo, tình trạng rét đậm, rét hại vẫn còn diễn biến phức tạp, do đó chính quyền các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục tuyên truyền để người dân chủ động ứng phó khi nền nhiệt độ hạ thấp và nhất là bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ.

Nguyễn Quang Duy (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.