Người dân Vũ Linh khổ sở vì nước sinh hoạt bị hôi tanh, ngả vàng

Nhiều năm qua, 21 hộ dân ở thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, phải sử dụng nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con. 
Chú thích ảnh
Nước được bơm từ giếng khoan lên sau một giờ chuyển sang màu vàng và có mùi hôi, tanh. Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN

Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước có thể là do Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình (thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Yên Bình). Người dân đã nhiều lần kiến nghị, thậm chí cũng đã có đơn vị về lấy mẫu nước xét nghiệm nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. 

Cách đây 5 năm, người dân thôn Làng Mấy vẫn bơm nước từ giếng khoan lên để sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, sau đó các hộ phát hiện nước giếng có dấu hiệu bị ô nhiễm không dùng được… 

Biết nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm, nhưng do không có điều kiện để mua máy lọc nước, nên trước mắt người dân mua hoặc thuê đất trên một quả đồi cách đó gần 500 mét, sau đó khoan giếng lấy nước dùng... Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt tăng cao, lượng nước trong giếng hạn chế nên luôn xảy ra tình trạng thiếu nước trầm trọng. 

Bà Vương Thị Lợi, thôn Làng Mấy, bức xúc cho biết: Trước kia, nước giếng gia đình bà vẫn dùng bình thường, sau khi Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình hoạt động được vài năm, nguồn nước bị ô nhiễm không dùng được. Hiện nay, gia đình bà đang phải đi xin nước để sinh hoạt. Bà Lợi mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng này. 

Anh Lê Văn Vương, thôn Làng Mấy, cho biết thêm: Năm 2017, gia đình anh cũng thử khoan giếng để dùng tạm. Tuy nhiên, khi mới bơm lên thì nước rất trong nhưng có mùi tanh, để vài tiếng hoặc qua đêm nước có cặn, chuyển sang màu vàng như lá cây. 

Ông Lương Ngọc Bắc, Chủ tịch UBND xã Vũ Linh cho biết, năm 2017, người dân phản ánh nguồn nước bị ô nhiễm không sử dụng được. Bà con cho rằng, từ khi Nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn hoạt động đã gây ô nhiễm nguồn nước. Tháng 5/2017, Nhà máy đã lấy mẫu nước ngầm đi xét nghiệm, nhưng cho kết quả là nguồn nước vẫn đạt chuẩn. 

Ông Nguyễn Đức Dục, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, cho biết đến nay đơn vị vẫn chưa nhận được thông tin về việc các hộ dân tại thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, không dùng được nước giếng khoan mà phải đi lấy nước từ chỗ khác. Sau khi phóng viên TTXVN phản ánh, ông Dục cho rằng đây là sự việc cần phải làm rõ. Trong thời gian sớm nhất, đơn vị sẽ tổ chức đoàn công tác trực tiếp đến khu vực này nắm bắt tình hình và lấy mẫu nước xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước. 

Ông Dục cho biết thêm, trước đây, Nhà máy chế biến tinh bột sắn xuất khẩu Yên Bình đóng tại xã Vũ Linh đã từng gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, đơn vị cử đoàn công tác đến lấy mẫu nước tại những hộ gia đình gần khu vực Nhà máy về xét nghiệm, kết quả không có dấu hiệu ô nhiễm. 

Có đủ nước sinh hoạt là mong mỏi bấy lâu nay của 21 hộ dân thôn Làng Mấy, xã Vũ Linh. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để bà con có nước hợp vệ sinh sử dụng.

Đức Tưởng - Đinh Thùy  (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.