Người dân Việt Yên (Bắc Giang) khốn khổ vì mùi hôi của 'núi rác' khổng lồ
Nhiều hộ dân tại phường Bích Động (Thị xã Việt Yên, Bắc Giang) hằng ngày phải hứng chịu tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ bãi rác lộ thiên khổng lồ tồn đọng, hiện hữu tại địa phương.
Bãi rác ở phường Bích Động hiện nay luôn trong tình trạng quá tải, chất cao như núi. Khi nắng nóng, từ bãi rác bốc lên mùi xú uế; khi trời mưa, những dòng nước bẩn, đục ngầu chảy xuống các ao hồ xung quanh, khiến khu dân cư cách đó vài trăm mét phải hứng chịu bầu không khí ô nhiễm nghiêm trọng.
Theo phản ánh của người dân Tổ dân phố số 3, Tổ dân phố Đông của phường Bích Động, bãi chôn lấp rác thải tại đây được đầu tư, xây dựng từ năm 2012 để phục vụ thị trấn Bích Động trước đây. Hiện nay, thị trấn được nâng cấp, mở rộng thành thị xã, với nhiều khu, cụm công nghiệp, nên bãi rác đã quá tải.
Bãi rác nằm trên diện tích khoảng 4 ha, hiện đã chất thành núi.Bãi rác đầy, gây ô nhiễm môi trường sống nghiêm trọng.
Rác thải vẫn hằng ngày được tập kết về đây. Trời nắng nóng, bãi rác bốc mùi hôi thối nồng nặc, mưa tạo ra hố nước thải đen ngòm.
Rác thải lộ thiên chất đống như núi.Rác thải vận chuyển về đây để chôn lấp...Người dân địa phương hằng ngày phải hứng chịu mùi hôi thối từ bãi rác, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây dịch bệnh. Trong khu vực bãi rác có 2 lò đốt rác, mỗi lò có công suất khoảng 10 tấn/ngày, chưa đủ đáp ứng nhu cầu.
Để xử lý lượng rác khổng lồ này, thị xã Việt Yên đang chờ tỉnh Bắc Giang xây dựng nhà máy điện rác tại TP Bắc Giang có công suất xử lý rác khoảng 750 tấn/ngày đêm, dự kiến đến năm 2025 sẽ đi vào hoạt động.
Trải qua 130 năm hình thành và phát triển, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học mà còn là công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc.
Mỗi khu thu về, Đảo Nami, thuộc thành phố Chuncheon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc lại khoác lên mình vẻ đẹp thơ mộng với những hàng cây ngân hạnh vàng rực, thủy sam chuyển sắc vàng nâu và lá phong điểm sắc đỏ.
Trên công trường, nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc thi công hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026, góp phần giảm áp lực giao thông tại các nút giao trọng điểm của Hà Nội.
Tối 23/10, tại Rạp Đại Nam, Hà Nội đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, khép lại 10 ngày hoạt động nghệ thuật sôi nổi (từ ngày 14 đến 23/10).
Để sức hút của các concert quy mô lớn trong thời gian gần đây chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững, cần đặt công nghiệp biểu diễn trong hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có sự kết nối với du lịch và các ngành dịch vụ.